Ít nhất đã có 6 vụ nổ phát ra từ các cơ quan cấp bộ của chính phủ và từ các mục tiêu quan trọng khác của cộng đồng người Shi’ite tại Baghdad. Trong 6 vụ tấn công đẫm máu này có hai vụ đánh bom lớn bằng xe tải.
Vụ thứ nhất xảy ra ngay bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Iraq, tạo ra một hố sâu 3m và có đường kính khoảng 10m. Theo các quan chức Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq, ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Vụ thứ hai xảy ra bên ngoài Bộ Tài Chính Iraq, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Trong khi đó, lực lượng an ninh của LHQ cho biết, ít nhất một quả đạn súng cối có thể đã rơi xuống gần khu nhà của LHQ, cũng nằm trong Vùng Xanh. Ngoài ra còn xảy ra các vụ nổ khác gần Bộ Tài chính Iraq và Tòa thị chính Baghdad.
Tướng Qassim al-Moussawi – Phát ngôn viên quân đội Iraq phát biểu với hãng truyền hình quốc gia: “Vụ việc trên đã cho thấy sự lơ là của lực lượng bảo vệ an ninh, và lỗi thuộc về quân đội chính phủ”.
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, tướng Moussawi cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ được 2 thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qeada, đồng thời vô hiệu hóa 1 quả bom chưa kịp phát nổ.
Cách đây ít lâu, chính phủ Iraq đã ra lệnh dỡ bỏ hàng rào bảo vệ quanh thủ đô Baghdad trong vòng 40 ngày, coi đó như một tín hiệu cho thấy, tình hình an ninh tại thủ đô đã được cải thiện đáng kể từ sau khi Mỹ rút quân. Dự kiến vào tháng 1 năm tới, Iraq sẽ tiến hành bầu cử. Tuy nhiên, hàng loạt những vụ tấn công xảy ra liên tiếp trong thời gian qua đã phần nào khiến người dân Iraq mất lòng tin vào lực lượng an ninh quốc gia.


































