19 tỉnh hỗ trợ Hà Nội chống sốt xuất huyết

PNVN Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, 19 tỉnh đã hỗ trợ xe phun hóa chất diệt muỗi cho Hà Nội. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng huy động cả quân đội tham gia chiến dịch diệt muỗi.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 13/8, trên địa bàn thành phố đã có 15.400 trường hợp bị sốt xuất huyết (SXH) trong đó 7 người tử vong. Các quận/huyện có số ca bệnh cao là quận Đống Đa, quận Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng… Theo dự báo, trong một vài tuần tới, số ca nhiễm SXH tiếp tục gia tăng do sự bất thường của thời tiết.

Trước đó, trong buổi họp khẩn của Bộ Y tế với ngành y tế Hà Nội (ngày 11/8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu các địa phương giúp Hà Nội máy móc, phương tiện để diệt muỗi. Đến chiều ngày 14/8, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay, đã có 19 tỉnh, thành hỗ trợ máy móc cỡ lớn để phun hóa chất diệt muỗi.

Hà Nội huy động cả quân đội tham gia phun hóa chất diệt muỗi

Cũng theo ông Hạnh, trong ngày 14/8, Sở Y tế Hà Nội đã huy động 40 máy phun đeo vai, một máy phun mù nóng phun hóa chất diệt muỗi. Ngoài ra, từ rạng sáng, vài máy phun công suất lớn đặt trên ôtô đã phun thuốc diệt muỗi tại các trục đường chính, chợ, ngõ, trường học... của phường Láng Thượng, quận Đống Đa…

Ngoài máy móc, Hà Nội cũng huy động nhiều lực lượng để diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy. Thậm chí, lực lượng quân đội của Thủ đô cũng được huy động tham gia chiến dịch này.

Ông Hạnh cho biết, từ nay đến cuối tháng, Hà Nội tổ chức chiến dịch phun hóa chất trên diện rộng theo hình thức “cuốn chiếu” từ vùng lõi trung tâm dịch ra ngoài. Toàn bộ lực lượng sẽ tăng cường phun thuốc diệt muỗi ở hai quận Đống Đa, Hoàng Mai, sau đó sang các quận lân cận như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và một số đơn vị khác.

Trong đợt phun lần này, thành phố chú trọng đến khu vực chợ, trường học, công trường, bãi đất trống. Trước khi phun, người dân được thông báo để có sự chuẩn bị.

Hà Nội cũng sẽ phân bố thời gian phun hóa chất hợp lý để không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Theo đó, ban ngày sử dụng máy phun áp lực nhỏ và máy đeo vai diệt muỗi ở các hộ dân, nghĩa trang, bãi đất trống. Ban đêm, các máy phun áp lực lớn xịt thuốc diệt muỗi ở những khu vực ôtô có thể đi vào và tiến hành vào ban đêm.

Đánh giá về chiến dịch này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, cho biết, đây là chiến dịch lớn, huy động nhiều lực lượng của Thủ đô tham gia. Tuy nhiên, phun thuốc diệt muỗi sẽ không thể dập dịch hoàn toàn nếu vẫn tồn tại các ổ loăng quăng/bọ gậy trong các hộ gia đình. Các ổ bọ gậy này sẽ tiếp tục phát triển thành muỗi truyền bệnh và sẽ tiếp tục gây dịch trong cộng đồng. Do vậy, điều quan trọng nhất trong phòng chống dịch SXH là người dân phải chủ động diệt bọ gậy bằng cách lật úp hoặc che đậy kín các dụng cụ chứa nước trong gia đình.

Theo đánh giá, năm nay dịch SXH ở Hà Nội diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là bởi sự thất thường của thời tiết, mật độ dân cư, tốc độ di dân của Hà Nội rất lớn. Ngoài ra, ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao. Trong khi đó, việc phun hóa chất diệt muỗi trước kia làm không triệt để, thậm chí “phun cho có” khiến dịch bệnh không giảm mà có chiều hướng gia tăng.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/19-tinh-ho-tro-ha-noi-chong-sot-xuat-huyet-post31428.html