18 tháng tù vì cầm dao lam dọa cảnh sát mình bị nhiễm HIV

Thanh niên hai lần vào tù vì tội Cố ý gây thương tích. Ra tù, To làm bạn với “hàng đá” và tự nhận mình bị nhiễm HIV để dọa những người xung quanh.

Ngày 18/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tuyên phạt Đỗ Văn To (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, thanh niên này từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Chiều 14/7, To đến cầu Lộ thuộc phường 1 (TP Vĩnh Long) mua 2 tép heroin với giá 120.000 đồng. Trên đường về, To bị cảnh sát bắt giữ và xử lý hành chính vì chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghi phạm tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nam.

Hai ngày sau (16/7), To đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Long Hồ trộm máy cắt trị giá trên 2,8 triệu đồng. Trên đường mang đi tiêu thụ, To lại gặp cảnh sát bắt giữ. Lúc này, To lấy lưỡi lam dính máu dọa cảnh sát rằng mình bị nhiễm HIV hòng tẩu thoát.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, đưa To về trụ sở lấy lời khai. Qua giám định, To âm tính với HIV. Trước đó, thanh niên này cũng đã 2 lần đột nhập vào nhà dân ở xã Phú Quới và Thạnh Quới trộm tài sản.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/18-thang-tu-vi-cam-dao-lam-doa-canh-sat-minh-bi-nhiem-hiv-post698929.html