162 người thương vong vì tai nạn giao thông chỉ trong 3 ngày Tết

Chỉ sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên cả nước đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, khiến 162 người thiệt mạng.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 ngày 7, 8, 9/2 (tức 29, mùng 1, mùng 2 Tết) tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 64 người và làm bị thương 98 người.

Cụ thể, ngày 29 Tết cả nước đã có 34 vụ tai nạn làm chết 23 người, làm 30 bị thương. Ngày mùng 1 Tết, số vụ tai nạn là 32 làm chết 21 người, làm 30 bị thương. Trong ngày mùng 2 Tết, cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn, khiến 20 người chết, 38 người bị thương.

So với 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đã giảm 78 vụ tai nạn, 43 người chết và 59 người bị thương. Cả nước không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng trong ba ngày, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia tiếp nhận 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng vận tải hành khách tự ý tăng giá vé quá mức quy định, nhồi nhét khách; tình trạng thu tiền trông giữ xe cao quá quy định tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội, TP.HCM.

Xem thêm:

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/162-nguoi-thuong-vong-vi-tai-nan-giao-thong-chi-trong-3-ngay-tet