Phố Wall bước vào phiên giao dịch này với thông tin chỉ số sản xuất của New York - địa phương ảnh hưởng bậc nhất tại Mỹ - có tiến triển trong thời gian vừa qua.
Cụ thể, chỉ số sản xuất của New York trong tháng 2 đang ở mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua, cho thấy các doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất mạnh mẽ. Đây là tín hiệu mới nhất minh chứng cho con đường hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới khi bước sang năm mới 2010.
Cùng lúc, việc ngân hàng hàng đầu châu Âu là Baclay"s vừa báo cáo lãi hơn 14,8 tỷ USD trong năm 2009, vượt xa dự báo của giới chuyên gia đưa ra trước đó. Đây cũng là một tín hiệu thúc đẩy thị trường rất tốt.
Các thông tin mới đó tạm thời làm nguôi bớt những lo lắng của giới đầu tư về vụ "con nợ" Hy Lạp. Tới lúc này, tất cả những gì có được chỉ là sự quyết tâm giúp Hy Lạp của châu Âu, nhưng châu Âu chưa đưa ra cam kết cụ thể nào.
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 169,67 điểm, tức 1,68%, lên mức 10.268,81 điểm. Cùng lúc, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 19,36 điểm, tức 1,8%, lên mức 1.094,87 điểm. Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao tăng 30,66 điểm, tức 1,4%, lên mức 2.214,19 điểm.
Trong khi đó, các thị trường của Pháp, Đức và chỉ số Stoxx 50 chung cho thị trường châu Âu cũng tăng khá mạnh.
Phiên vừa qua, chỉ số FTSE của Anh tăng 1,48%, CAC của Pháp tăng 1,66%, DAX của Đức tăng 1,47%. Chỉ số Stoxx 50 chung cho thị trường châu Âu tăng 1,38%.
Đóng cửa sớm hơn, chiều cuối tuần, chứng khoán châu Á cũng tăng nhẹ trở lại.
Phương Ly

