16 nhà vô địch Olympia, ngày ấy và bây giờ

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 17 đã gọi tên Nhật Minh vào ngày 27/8 vừa qua. Nhiều người tò mò không biết 16 nhà vô địch trước sang Úc du học và hiện nay đang ở đâu?

1. Trần Ngọc Minh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên

Trần Ngọc Minh, từng học trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Sau khi đăng quang Đường lên đỉnh Olympia, Ngọc Minh sang Úc du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne. Cô gái vàng này được trao học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ khi nằm trong top 5% xuất sắc của trường. Từ năm 2013, Ngọc Minh làm việc tại một công ty mạng di động tại Úc và lập gia đình sinh sống tại đây.

2. Phan Mạnh Tân

Phan Mạnh Tân đến từ trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đăng quang Olympia năm thứ 2, Mạnh Tân đã có 12 năm học tập và làm việc tại Úc. Hiện tại, Mạnh Tân đã lập gia đình, có 2 con và làm việc tại công ty IBM, Melbourne, Australia.

3. Lương Phương Thảo

Quán quân năm thứ 3 của Olympia là cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Thảo theo học ngành Kinh doanh Quốc tế và Marketing thuộc ĐH Monash, thành phố Melbourne, Australia.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Phương Thảo về nước làm việc cho một công ty quảng cáo tại TP.HCM.

4. Võ Văn Dũng

Võ Văn Dũng là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Swinburne, làm việc trong lĩnh vực kiểm toán tại Melbourne (Australia).

5. Đỗ Lâm Hoàng

Lâm Hoàng là cựu học sinh THPT Gò Vấp, TP.HCM, theo học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành ngành Kỹ sư Công nghệ Viễn thông và Internet. Hiện tại, Hoàng đang làm việc tại Sở Giáo dục bang Victoria, Úc và đã lập gia đình vào năm 2016.

Đỗ Lâm Hoàng từng có phát ngôn gây sốc: “Nếu về để không được là chính mình, mà trở thành một kẻ cơ hội, không giúp đất nước phát triển mà chỉ để vinh thân phì gia thì thà chúng tôi ở lại...”.

6. Lê Vũ Hoàng

Lê Vũ Hoàng từng học tại THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại ĐH Swinburne, Hoàng lập gia đình vào tháng 2/2013, có 2 con, đang sinh sống tại Australia.

7. Lê Viết Hà

Lê Viết Hà, cựu học sinh THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Tốt nghiệp cử nhân Cơ khí, Khoa học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne. Hiện tại Viết Hà làm việc tại Sydney.

8. Huỳnh Anh Vũ

Huỳnh Anh Vũ, cựu học sinh THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định. Anh Vũ tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Swinburne, là một trong 2 sinh viên xuất sắc nhất của trường, được giữ làm giảng viên ngành kinh tế. Anh cũng đã lập gia đình và sống tại Australia.

9. Hồ Ngọc Hân

Quán quân mùa thứ 9 là thủ khoa khối B, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ngọc Hân đang học tiến sĩ tại Sydney.

10. Phan Minh Đức

Phan Minh Đức là quán quân đầu tiên của Hà Nội và học Kinh doanh tại ĐH Kỹ thuật Swinburne. Từ năm thứ hai, Đức là trợ giảng và chuyển thẳng lên tiến sĩ sau khi kết thúc chương trình cử nhân danh dự.

11. Phạm Thị Ngọc Oanh

Phạm Thị Ngọc Oanh từng học tại THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Oanh là cử nhân Thương mại Kế toán và Tài chính của ĐH Kỹ thuật Swinburne. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Oanh làm việc ở Melbourne.

12. Đặng Thái Hoàng

Đặng Thái Hoàng đến từ THPT Hòn Gai, Quảng Ninh. Dự kiến sau khi có tấm bằng Kỹ sư Dân dụng, Thái Hoàng sẽ học thêm để có bằng tiến sĩ Kiến trúc.

13. Hoàng Thế Anh

Hoàng Thế Anh, cựu học sinh THPT chuyên Bắc Giang, là sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne từ năm 2014.

14. Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân vô địch năm thứ 14, học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Kỹ sư phần mềm từ năm 2015.

15. Văn Viết Đức

Quán quân năm thứ 15 đến từ trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị . Đức là sinh viên của ĐH Kỹ thuật Swinburne năm 2016.

16. Hồ Đắc Thanh Chương

Hồ Đắc Thanh Chương là nhà vô địch có điểm số trong trận chung kết cao nhất của chương trình với 340 điểm. Thanh Chương dự định du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne.

Tân quán quân Olympia năm 2017 Phan Đăng Nhật Minh

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 17 Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết sẽ sớm đi du học Úc theo chương trình học bổng.

T.N (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/giao-duc/16-nha-vo-dich-olympia-ngay-ay-va-bay-gio-c42a563815.html