Tất cả những người có mặt trên máy bay đều mang quốc tịch Pa-ki-xtan, trong đó có 20 phụ nữ và năm trẻ em. Đội cứu hộ đã tìm thấy xác các nạn nhân. Chính phủ Pa-ki-xtan đã quyết định để quốc tang một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Thủ tướng Pa-ki-xtan Y.P.Gi-la-ni cùng các thành viên chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu quân đội mở cuộc điều tra về thảm họa này. Chiếc máy bay này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuyến bay đến I-xla-ma-bát quá cảnh Ca-ra-chi. Máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở sân bay I-xla-ma-bát do thời tiết xấu và rơi xuống địa điểm sau vùng đồi Mác-ga-la.
* Tại A-rập Xê-út, ngày 27-7, một chiếc máy bay chở hàng của hãng hàng không Lufthansan (Đức) đã bốc cháy và gãy đôi khi đang hạ cánh ở Thủ đô Ri-i-át, làm phi công và phụ lái bị thương nhẹ. Lực lượng dân phòng A-rập Xê-út mất gần ba giờ để khống chế ngọn lửa. Hãng Lufthansan đã cử một nhóm chuyên gia đến Ri-i-át để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
* Ngày 28-7, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, làm ít nhất hai người chết, nhiều người bị thương và hơn 300 người đã phải nhập viện, trong đó có ít nhất 50 người bị thương nặng.
* Cùng ngày, một chiếc xe buýt đã bị trúng bom gài bên đường ở miền tây Áp-ga-ni-xtan, làm ít nhất 25 hành khách chết và khoảng 20 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.