150 tấn cá chết bất thường trên sông Đà

Sông Đà đoạn chảy qua địa bàn huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, diễn ra tình trạng cá chết bất thường tại các lồng nuôi. Đã có 73 lồng cá bị chết với số lượng khoảng 150 tấn, thiệt hại ước tính hơn sáu tỷ đồng. Ngoài ra, hàng chục lồng nuôi khác bắt đầu có hiện tượng cá chết.

Hàng tấn cá các loại chết bất thường trên sông Đà. Ảnh: Xuân Hồng.

Dọc sông Đà (Phú Thọ) qua địa bàn các xã Phượng Mao, Lương Nha, Tu Vũ, Đoan Hạ có thể thấy hiện tượng cá bị chết hàng loạt, chủ yếu là cá da trơn nuôi lồng. Theo người dân, hiện tượng cá chết được phát hiện đầu tiên trên địa bàn xã Xuân Lộc.

Nhìn những lồng cá tiếp tục chết anh Đặng Văn Luyện, ở khu 5, xã Xuân Lộc, chủ 20 lồng cá cho biết: "Nước sông Đà bắt đầu chảy mạnh và chuyển dần từ màu xanh trong sang đục đỏ từ ngày 18-7 khi đập Thủy điện Hòa Bình xả đáy. Ngày đầu tiên các lồng cá chưa có hiện tượng gì. Tuy nhiên, sáng ngày 20/7, vào khoảng 7h, các loại cá bắt đầu có hiện tượng bổ nhào, lao như mất phương hướng, há mồm thở và chết. Chủ yếu là cá chiên, ngạnh, lăng, diêu hồng và trắm đen...".

Cá lăng giống, cá ngạnh bị chết nhiều nhất, cá tự nhiên trên sông như cá mương cũng chết rất nhiều, dạt vào bờ. Hai lồng cá lăng giống (nặng từ 1-2 gram/con) với khoảng 17.000 con đã chết; cá ngạnh chết khoảng 1.000 con, bên cạnh đó là cá chiên, diêu hồng cũng chết lác đác…

Cá lồng nhà anh Luyện chết bất thường trên dòng sông Đà.

Ngư dân vớt cá chết trên sông Đà. Ảnh: Xuân Hồng

Ông Nguyễn Văn Bảo, ở khu 3, Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, ngao ngán chia sẻ: "Đêm qua cá chiên chết, hôm nay chết sang cá lăng. Nguyên cái lồng này sáng nay đã vớt được vài tạ. Lúc đầu cá chết rải rác, giờ thì chết hàng loạt.

Số lượng các loại cá da trơn như ngạnh, chiên, lăng chết nhanh nhất; các loại cá khác như cá trắm, chép... thì oằn mình để nhảy khỏi mặt nước. Không hiểu nguyên nhân tại sao có hiện tượng cá chết như vậy. Chúng tôi đang dùng bình sục để cứu nhưng không hiệu quả".

Cá chết hàng loạt ở lồng nhà anh Dũng xã Xuân Lộc. Ảnh: Xuân Hồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Thủy sản tỉnh Phú Thọ, trên toàn tuyến sông Đà hiện có 444 lồng cá với tổng sản lượng ước khoảng gần 1.000 tấn, chủ yếu là các giống da trơn như chiên, lăng, cá tầm, trong đó có tới 73 lồng cá bị chết sạch với khoảng 150 tấn. Thiệt hại bước đầu ước tính 6 tỷ đồng.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt của các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Đà, sáng nay, 21/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã thị sát để có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã đi thị sát để có biện pháp xử lý

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các hộ neo đậu các lồng bè để không bị trôi, tăng cường các máy sục khí tại các lồng bè nhằm tránh trường hợp cá bị thiếu ô xi.

Sở cũng khuyến cáo người nuôi cá lồng bán các loại cá đã đủ độ tuổi bán… nhằm thấp nhất thiệt hại do mưa lũ cũng như do việc xả lũ của các Thủy Điện đầu nguồn.

Xuân Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/150-tan-ca-chet-bat-thuong-tren-song-da-345817.html