150.000 dân Thái Lan hát tưởng nhớ cố Nhà vua

150.000 người dân Thái Lan ngày hôm nay đã đổ về Sanam Luang để tham gia buổi hát hoàng ca tập thể tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej mới qua đời.

Ngày hôm nay (22/10), chừng 150.000 người dân trong trang phục áo đen đã đổ về Sanam Luang, một không gian mở được sử dụng để tiến hành nghi thức hỏa táng cho hoàng gia ở bên ngoài Cung điện hoàng gia. Họ tới đây để cùng nhau hát bài hoàng ca tập thể nhằm tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người mới qua đời sau 7 thập kỉ trị vì.

Đám đông hàng nghìn người đổ về Sanam Luang và các con phố gần cạnh ngày 22/10.

"Biển người" trong trang phục áo đen tham gia buổi ghi hình hát hoàng ca tập thể.

Chính phủ quân sự Thái Lan trước đó tuyên bố 1 năm quốc tang để tưởng nhớ cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol, người được xem là cha của muôn nhân dân Thái Lan và có công rất lớn trong việc làm ổn định tình hình chính trị tại quốc gia Đông Nam Á.

Người dân Thái Lan hát hoàng ca (thường được gọi là Sansoen Phra Barami) tưởng nhớ cố Nhà vua Thái Lan.

Cảnh chụp người dân tới hát hoàng ca tập thể từ trên cao.

Hoàng ca từng là quốc ca của Thái Lan trước năm 1932 khi các tướng lĩnh trẻ tuổi và các quan chức tiến hành cuộc đảo chính, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ở nước này. Ảnh: Một người dân Thái Lan thành kính cầu kinh niệm Phật để cầu nguyện cho Quốc vương mới qua đời.

Sự kiện hát hoàng ca tập thể hô 22/10 sẽ được ghi hình để thay thế đoạn phim cũ vốn được phát tại tất cả các rạp chiếu phim trên đất nước Thái Lan trước khi trình chiếu một bộ phim điện ảnh.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-150000-dan-thai-lan-hat-tuong-nho-co-nha-vua-771856.html