15 triệu đồng "đổi" 20 năm tù

Ngày 27-9, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử Lò Văn Bốn (SN 1995, HKTT tại Bản Hiệu 2, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, khoảng 9g ngày 16-11-2015, Bốn đang ở xưởng sản xuất tại Quảng Đông (Trung Quốc) được người đàn ông tên Chép (quốc tịch Việt Nam, hiện cơ quan công an chưa bắt được – PV) thuê vận chuyển 1kg ma túy đá từ Trung Quốc về Hà Nội để giao cho Trịnh Ngọc Phan (HKTT tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đối tượng hiện đã trốn thoát - PV). Bốn được trả công 15 triệu đồng cho “phi vụ” này.

Lò Văn Bốn tại TAND TP Hải Phòng

Nhận ma túy từ Chép, Bốn cất vào ba lô quần áo rồi lên đường về Việt Nam. Khoảng 19g ngày 17-11-2015, Bốn về đến bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), gọi điện cho Trịnh Ngọc Phan ra đón. Khoảng 30 phút sau, Phan đến đón, chở Bốn về nhà riêng để Bốn giao ma túy cho Phan. Nhận được ma túy từ Bốn, Phan bảo vợ đi mua 1 hộp bánh trứng rồi cùng Bốn cài các gói ma túy vào túi bánh. Phan rủ Bốn cùng đi xuống TP Hải Phòng để giao cho các đối tượng trong đường dây vụ án.

Khoảng 1g30 sáng hôm sau, Bốn cùng Phan đi taxi từ Hà Nội xuống đến khu vực ngã ba phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì gặp tín hiệu đèn đỏ. Phan vừa xuống xe thì Bốn bị CA TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ cùng số ma túy trên xe.

Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Ngọc Phan. Căn cứ vào những tình tiết đã được làm rõ tại tòa, HĐXX của TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Lò Văn Bốn mức án 20 năm tù cho tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quỳnh Hoa

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/15-trieu-dong-doi-20-nam-tu-119165