15 sự thật bất ngờ ít biết về FBI

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được thành lập vào năm 1908, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm và phản gián ở cấp độ liên bang.

Theo Ủy ban 11/9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) có một phần lỗi trong vụ khủng bố 11/9 vì đã không điều tra những bản báo cáo có thể ngăn chặn được vụ tấn công kinh hoàng hôm 11/9/2001.

Robert Hanssen là “gián điệp hai mang”, từng là cựu nhân viên FBI. Robert đã bị bắt giữ và ngồi tù vì bán bí mật cho Liên Xô/Nga. Hành động của Hanssen bị mô tả là “thảm họa tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

COINTELPRO là một Chương trình phản gián của FBI do cựu Giám đốc FBI J.Edgar Hoover thành lập.

Năm 1953, FBI khởi động chương trình “Top Hoodlum Program” với mục tiêu thu thập thông tin về những tên cướp.

Trong khoảng những năm 1960, một số bậc phụ huynh đệ đơn kiện rằng lời bài hát “Louie Louie” chứa những cụm từ khiêu dâm. Sau hai năm điều tra, FBI công bố một bản báo cáo dài 120 trang kết luận rằng lời bài hát này hoàn toàn khó hiểu.

Những tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng FBI từng tìm cách ép buộc nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King phải tự sát.

Trước năm 1972, chỉ có 3 phụ nữ làm việc cho FBI. Hiện nay, số nhân viên nữ làm việc trong cơ quan này lên tới hơn 15.000 người.

FBI là cơ quan phản gián đầu tiên của Mỹ, luôn tìm cách phá vỡ kế hoạch của “cơ quan tình báo” các chính phủ nước khác.

Mặc dù FBI là một cơ quan nội địa, song nó có tới hơn 60 văn phòng đại diện tại các quốc gia khác trên khắp thế giới.

Giám đốc đầu tiên của FBI, J.Edgar Hoover, bị phát hiện lạm quyền và sử dụng FBI như một kiểu cảnh sát mật. Trên thực tế, nhiều Tổng thống Mỹ từng cân nhắc đến việc sa thải Hoover nhưng “lo sợ bị Hoover trả thù”.

Mặc dù FBI có chức năng thực thi pháp luật nhưng cơ quan này không phải là một lực lượng cảnh sát quốc gia.

Các nhân viên FBI được yêu cầu vũ trang mọi lúc và họ được phép mang vũ khí cá nhân miễn là không vi phạm chính sách vũ khí của cơ quan này.

FBI ban đầu có tên gọi là Cục Điều tra. Từ năm 1935, cơ quan này được đổi tên thành Cục Điều tra Liên bang.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ có danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất dựa trên ngoại hình, bởi các đối tượng có hình xăm hoặc đặc điểm đặc biệt trên khuôn mặt sẽ dễ nhận diện hơn.

Những nhà điều tra FBI thường xuyên ở ngoài đường phố được gọi là “brick agents” (Tạm dịch: điệp viên gạch).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-su-that-bat-ngo-it-biet-ve-fbi-766549.html