15 quốc gia du lịch rẻ nhất thế giới

Báo cáo cạnh tranh trong ngành du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức 2 năm/lần mới công bố danh sách 15 quốc gia du lịch rẻ nhất thế giới.

Kyrgyzstan nằm trong danh sách 15 quốc gia du lịch rẻ nhất thế giới, phù hợp với những du khách eo hẹp về tài chính. 172 USD là số tiền chi tiêu trung bình đối với một du khách khi tới Kyrgyzstan.

Còn Botswana có chỉ số cạnh tranh là 5,44 và có mức chi tiêu trung bình/ du khách là 21 USD, một số tiền không lớn với những du khách chi tiêu tiết kiệm.

Angola là quốc gia châu Phi có mức chi tiêu du lịch rẻ ở mức 1.898,5 USD.

31,3 USD là số tiền trung bình một ngày mà một du khách bỏ ra ở Swaziland.

Đến tới đất nước phất lên nhờ dầu mỏ Ả-rập Xê-út, bạn sẽ ngạc nhiên với số chi phí trung bình phải bỏ ra ở đây là 571,9 USD.

Algeria là quốc gia du lịch có chi phí khá rẻ: 79,4 USD/người.

Khách du lịch nước ngoài sẽ cảm thấy hấp dẫn với mức chi phí vào loại rẻ (298,1 USD/người) ở Pakistan.

Ấn Độ có mức chi phí trung bình là 2.640,2 USD/người.

Tunisia lại có mức chi phí trung bình mềm hơn so với Ấn Độ: 349,4 USD/người.

Malaysia – một quốc gia ở Đông Nam Á – cũng nằm trong danh sách các nước có chi phí du lịch rẻ với mức tiền là 835,9 USD/người.

Quốc gia Gambia là điểm đến thu hút khách du lịch tiếp theo mà bản báo cáo này đề cập.

Yemen – một quốc gia Trung Đông – có chi phí du lịch trung bình là 949,5 USD/du khách.

Quốc gia Đông Nam Á khác lọt vào danh sách này là Indonesia với 1.036 USD/người.

Khách tới Ai Cập sẽ phải bỏ ra số tiền trung bình là 659,1 USD.

Iran có chi phí du lịch trung bình là 271,3 USD/khách.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/15-quoc-gia-du-lich-re-nhat-the-gioi-763014.html