Tổng thống Hamid Karzai cam kết sẽ ủng hộ việc bắt giữ bất kỳ quan chức nào có liên quan. Tuy nhiên, Afghanistan không tiết lộ tên của những người tình nghi. Đến nay chưa ai bị thẩm vấn.
Phó chưởng lý Fazel Ahmad Faqiryar cho hay theo luật Afghanistan, họ cần một phiên tòa đặc biệt để xét xử bộ trưởng trong nội các chính phủ: "Phiên tòa này sẽ được lập nhanh chóng, Tổng thống sẽ thông qua các thành viên hội đồng xét xử cho phiên tòa”. Faqiryar tiết lộ một số cựu bộ trưởng trong danh sách điều tra đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao và cơ quan điều tra Interpol giúp đỡ để bắt họ trở về Afghanistan.
Abdul Malik Kamawi, thành viên của Tòa án tối cao Afghanistan cho hay luật quy định phiên tòa đặc biệt vẫn phải cần chính phủ thông qua. Trong khi đó, các cựu quan chức của chính phủ vẫn có thể bị truy tố trong các phiên tòa khác tại Afghanistan.
Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Humayun Hamidzada của tổng thống Karzai cho biết đến nay chưa có lệnh bắt giữ nào dành cho các bộ trưởng. Số tiền tư túi liên quan đến nghi án này thất thoát ở cơ quan quản lý người hành hương và nhà thờ Hồi giáo. Sediq Chakari, người đứng đầu cơ quan này, nói hai nhân viên của ông đang bị điều tra vì liên quan đến số tiền trả cho chính phủ để tổ chức các chuyến đi và lo nơi ăn ở cho chuyến hành hương hàng năm về thánh địa Mecca tại A rập Saudi.
Đầu tháng này, hai quan chức Mỹ ở Washington cho biết bộ trưởng phụ trách khai khoáng Muhammad Ibrahim Adel đã nhận 20 triệu USD tiền hối lộ để thúc đẩy dự án khai thác hợp đồng trị giá 3 tỉ USD cho một công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, vị bộ trưởng này phủ nhận thông tin trên và nói thỏa thuận đó đã được nội các và tổng thống Karzai thông qua.