15 năm mỏi mòn đòi đền bù dự án sân golf

Từ năm 2000, Thanh tra Sở địa chính tỉnh Bắc Giang – UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu UBND huyện Yên Dũng giải quyết đơn thư khiếu nại của các thành viên Công ty Nhân Nghĩa, nhưng sau 15 năm, UBND huyện vẫn chưa thực hiện.

Báo Đời sống và Pháp luật nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảng - Ủy quyền của Công ty Nhân Nghĩa (xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) phản ánh về việc UBND huyện Yên Dũng không nghiêm túc thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang và mập mờ trong việc bồi thường Dự án sân Golf dịch vụ Yên Dũng - Bắc Giang.

Theo phản ánh, năm 1993, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ra Quyết định giao đất trồng rừng cho Công ty Nhân Nghĩa (khi đó có trụ sở tại HN) 64,8 ha tại khu vực thôn Bình An, xã Tiền Phong với thời gian 50 năm. Hạt kiểm lâm Yên Dũng phân lô giao đất 64,8ha (Có biên bản bàn giao đất) cho Công ty Nhân Nghĩa và được công ty này cuốc hố trồng cây sử dụng.

Năm 1995, UBND xã Tiền Phong và lãnh đạo thôn Bình An ký hợp đồng giao 2ha đất trồng rừng cho Công ty quản lý công trình đô thị Bắc Giang. Tuy nhiên, số đất này đã được UBND huyện Yên Dũng cấp trước đó cho Công ty Nhân Nghĩa nên dẫn đến việc đất giao bị chồng chéo gây tranh chấp giữa hai công ty này.

UBND huyện Yên Dũng đã giao cho Hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng xem xét giải quyết tranh chấp. Đến thời điểm 9/5/1996, Công ty Nhân Nghĩa đã trồng cây được 2,8ha, cuốc hố, chuẩn bị trồng cây là 5ha. Kết luận của Hạt kiểm lâm đề nghị UBND huyện Yên Dũng thực hiện việc đền bù cây trồng đã có của Công ty Nhân Nghĩa trên diện tích bị thu hồi và giao cho công ty 2ha đã có cây trồng sống nhưng các nội dung trên không được thực hiện.

Việc hủy hoại tài sản, xử lý đất đai tại khu vực đã có bản án phúc thẩm có hiệu lực. Song công ty Nhân Nghĩa cho rằng, UBND huyện Yên Dũng không thực hiện mà lại có nhiều văn bản trái luật. Cụ thể, xã Tiền Phong đã hợp thức hóa số đất trên cho ba hộ gia đình trong thôn. UBND huyện Yên Dũng chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp vướng mắc này nhưng lại ra quyết định cấp GCNQSDD cho các hộ trên vào năm 1997. Viêc làm trên chính UBND huyện

Sau những tranh chấp đó, năm 2000, Thanh tra Sở địa chính tỉnh Bắc Giang – UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại của các thành viên Công ty Nhân Nghĩa.

Trong khi diện tích đất trồng rừng đang tranh chấp nhưng một sự án sân gold vẫn được cho phép xây dựng...

“Đến giờ là 15 năm nhưng UBND huyện Yên Dũng vẫn chưa thực hiện quyết định trên.” - Ông Bảng cho biết.

Ông Bảng cũng cho hay, đến ngày 7/12/2015, dưới sự chỉ đạo của UBND xã Tiền Phong và UBND huyện Yên Dũng, một số người đã được đưa đến khu đất đang tranh chấp này chặt cây rừng và san đất để làm Dự án sân Golf dịch vụ Yên Dũng - Bắc Giang mà không có bất kỳ thông báo nào cho công ty. Toàn bộ cây cối Công ty đã trồng từ 1993 như keo lá tràm, bạch đàn trắng, bạch đàn cao sản… đến nay đều bị chặt phá, đất đai bị san ủi.

“Sau khi họ cho người vào chặt phá cây chúng tôi yêu cầu công an huyện, UBND xã, phó phòng Tài nguyên môi trường, bên phía Dự án dân Gold… lập biên bản là chặt bao nhiêu cây, xới ủi bao nhiêu đất cho chúng tôi nhưng họ không làm.” - Ông Bảng cho biết thêm.

Theo ông Bảng, số dất Dự án sân Golf dịch vụ Yên Dũng - Bắc Giang đi qua 6 ha đất trồng rừng của Công ty nhưng việc đền bù Công ty ông không được thực hiện mà UBND huyện Yên Dũng, phòng Tài nguyên môi trường thực hiện việc đền bù cho hai cá nhân khác không liên quan đến số đất trên.

Trả lời báo Đời sống & Pháp luật, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng cho biết, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành thời điểm đó liên quan đến việc giải quyết quyền lợi của Công ty Nhân Nghĩa (nay là Công ty CP Xây dựng Đông Á). Hiện tại, sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân, vẫn chưa có tài liệu để đánh giá lại vụ việc. Cần phải giao cho cơ quan chuyên môn là phòng Tài nguyên môi trường thẩm định.

“UBND huyện đã làm việc với công dân, yêu cầu công dân (ông Bảng – PV) đưa ra những chứng pháp lý về Công ty Nhân Nghĩa trước 10/1/2016 để UBND huyện có cơ sở làm việc. Tuy nhiên, đến nay ông Bảng vẫn chưa đưa được bất kỳ văn bản pháp lý nào để làm việc. Năm 2.000, tồn tại Công ty Nhân Nghĩa, nhưng đến thời điểm hiện tại, UBND huyện không có một cơ sở pháp lý nào để xác định Công ty Nhân Nghĩa đang tồn tại”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng cho biết, cần phải các định việc 64,8 ha đất trồng rừng ở đâu, có bao nhiêu cây ở trên đó, đường kính gốc là bao nhiêu, hiện trạng ra sao… UBND huyện sẽ có một mô tả những điều đó.

Về việc ông Bảng và các thành viên trong công ty cho rằng Dự án sân gold đi qua 6ha đất trồng rừng của công ty trong tổng số 64,8 ha đất đang chờ cấp sổ đỏ, ông Dũng cho rằng không có cơ sở.

Theo ông Dũng, Dự án sân gold không liên quan đến 64,8ha đất rừng của gia đình ông Bàng đang tranh chấp. UBND huyện Yên Dũng cũng đang trong quá trình xem xét xác minh việc 6 ha đất của ông Bàng có nằm trong dự án sân gold hay không.

HOA TRẦN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tinh-huong-phap-luat/15-nam-moi-mon-doi-den-bu-du-an-san-golf-a129500.html