15 cán bộ xã ẩu đả với nhóm thanh niên: Lời kể người trong cuộc

Theo lời chị Trinh, khi nhóm người đuổi đánh anh Tân và chị Ngọc thì những thanh niên khác đi xe máy đến gây náo loạn và lao vào đánh nhiều cán bộ khác.

Liên quan tới vụ 15 cán bộ xã đánh nhau với nhóm thanh niên ở quán karaoke, báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai): “Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng nên chưa biết ai đúng, ai sai. Công an xã đang xác định lai lịch những thanh niên ẩu đả với cán bộ để làm rõ”, ông Cường nói và cho biết thêm, sau vụ việc, một số cán bộ bị thương nhẹ.

Cùng ngày, chị Trinh, Phó bí thư Đoàn xã Tam Phước (một trong số 15 cán bộ liên quan), cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 7/1 tại một quán karaoke ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước. Chị kể chiều cùng ngày, các cán bộ đi dự tiệc ở những đám cưới khác nhau ở địa phương. Đến 20h, họ gặp nhau và cùng đến quán karaoke để hát.

Nữ cán bộ này cho biết: “Vào quán được khoảng 10 phút thì tôi và chị Ngọc (Bí thư Đoàn xã Tam Phước) tạm biệt mọi người để về trước. Khi ra khu vực cổng đón taxi thì những thanh niên lạ trên 2 xe máy lao đến. Một người trong số họ đã chọc ghẹo chị Ngọc và xảy ra đụng độ”.

Chị Ngọc nói rằng chị đang đứng đón taxi thì bị thanh niên dáng cao, gầy lái xe máy màu đỏ đâm vào người. Lúc này, thấy người lạ có biểu hiện khác thường, nồng nặc mùi rượu nên chị vòng ra sau ôtô gần đó để né tránh.

Tuy nhiên, thanh niên vẫn điều khiển xe máy bám theo rồi tiến sát người chị, buông lời chọc ghẹo. “Khi tôi phản ứng, tỏ thái độ khó chịu thì anh ta thách thức”, chị Ngọc kể.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo nữ Bí thư Đoàn xã Tam Phước, khi bị quấy rối, chị đi bộ vào phía trong quán để tránh phiền hà nhưng thanh niên bỏ lại xe máy rồi bám theo. Tại đây, người lạ đến gần, chồm tới ôm và toan hôn nữ cán bộ thì bị chị xô ra, tát vào mặt. Khi anh ta đánh trả thì những người xung quanh lao vào can ngăn.

Lúc này, chị Ngọc gọi điện cho anh Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, đang hát ở tầng 3 xuống và nhờ người này dùng xe chở về nhà.

“Khi anh Tân và một số người khác xuống, hỏi có chuyện gì thì bị người lạ lao vào đánh. Lúc ra cổng, người thanh niên tiếp tục đuổi đánh anh Tân. Thấy vậy, tôi vào can ngăn thì anh ta túm tóc và quật tôi ngã, đập đầu xuống sân. Những người đi cùng thanh niên lạ cũng xông vào đá, đạp lên người tôi cho đến khi tôi nhất xỉu”, chị Ngọc kể lại.

Theo nữ cán bộ tên Trinh, khi nhóm người đuổi đánh anh Tân và chị Ngọc thì những thanh niên khác đi xe máy đến gây náo loạn và lao vào đánh nhiều cán bộ khác.

Cho đến khi những cán bộ còn lại chạy đến thì nhóm thanh niên kia mới lên xe máy, chạy khỏi hiện trường .

Như báo Dân trí đã thông tin trước đó, vào 20h ngày 7/1, bà Ngọc (Bí thư Đoàn thanh niên xã Tam Phước) và ông Tân (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Phước) cùng 13 cán bộ khác rủ nhau đến quán karaoke ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước để hát.

Khoảng 30 phút sau, bà Ngọc ra cổng quán để đón taxi về nhà nhưng bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hát ở quán buông lời chọc ghẹo. Lúc này, nữ Bí thư xã đoàn tức giận tát vào mặt thanh niên này và bị người này đánh lại.

Thấy bạn bị đánh, ông Tân báo cho những người cùng đi trong nhóm ra can ngăn nên dẫn đến ẩu đã giữa 2 bên. Vụ ẩu đã khiến nhiều người bị thương nhẹ.

Được biết, trong số 15 cán bộ xã có liên quan vụ việc có 3 cán bộ Đoàn Thanh niên xã, 12 người còn lại thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Phước.

Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

B) Có tổ chức;

C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

D) Xúi giục người khác gây rối;

Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

E) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-15-can-bo-xa-au-da-voi-nhom-thanh-nien-loi-ke-cua-nguoi-trong-cuoc-a178178.html