15.000 trái tim sẽ được nối dài nhịp đập

Đó là ước muốn của Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” là chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh.

Sau hơn 2 năm thành lập, Chương trình đã mổ miễn phí cho hơn 900 trẻ em nghèo trên toàn quốc.

Chính thức ra đời ngày 21/9/2014, được đánh dấu bằng Lễ ký kết thực hiện Chương trình, do Công ty CP Đại Nam - Quỹ Thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu tài trợ chi phí cho Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh thực hiện việc khám tầm soát và phẫu thuật chữa trị. Ngoài chi phí khám và phẫu thuật, Chương trình còn hỗ trợ mỗi trường hợp số tiền 3 triệu đồng để tái khám.

Chương trình kéo dài trong 16 năm (2014 - 2030) với mong muốn chữa trị cho 15.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bên cạnh các khoản tài trợ mổ tim miễn phí, Chương trình còn tài trợ mua sắm trang thiết bị cao cấp phục vụ cho phẫu thuật tim và tu sửa 6 phòng hồi sức cho Khoa Tim mạch Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Chương trình còn dành riêng gói trợ giúp 500 triệu đồng, được duy trì tại Bệnh viện nhằm cứu giúp cho những trường hợp cấp cứu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kể từ tháng 8/2015, Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” bắt đầu tài trợ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh để cùng thực hiện Chương trình, nhằm chữa trị nhiều hơn nữa số lượng bệnh nhân đang chờ được điều trị.

Đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, Chương trình tài trợ chi phí phẫu thuật, chữa trị cho 400 ca. Thời gian thực hiện đến cuối năm 2016. Bên cạnh đó, Chương trình đã tài trợ khoản cấp cứu những trường hợp khó khăn đặc biệt 500 triệu đồng.

Đối với Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, Chương trình tài trợ thiết bị đầy đủ cho 2 giường bệnh thuộc Phòng hồi sức tim, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Hiện nay, đã có hơn 900 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc được phẫu thuật và nối dài nhịp đập đã đánh dấu cột mốc của Chương trình từ thiện đặc biệt này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/15000-trai-tim-se-duoc-noi-dai-nhip-dap-272121.html