140 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo Bình Lục

Thông qua Báo CAND, Công ty Thời trang và Xe đạp Martin 107 trao tặng 140 suất quà Tết với tổng trị giá 70 triệu đồng đồng bào nghèo tỉnh Hà Nam.

Tiếp nối chương trình “Tết vì người nghèo năm 2017”, Đoàn công tác Xã hội – Từ thiện của Báo CAND và Công ty Thời trang và Xe đạp Martin 107 do Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND làm Trưởng đoàn đã mang theo 140 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến với đồng bà con nghèo huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Đông bà con có mặt tại Hội trường UBND xã An Mỹ đón nhận quà Tết từ đoàn công tác

Sáng 22-1, trong cái rét của mùa đông cùng không khí Tết đang đến gần, chiếc xe của chúng tôi mang theo những phần quà xuân ấm áp lăn bánh về với đồng bào nghèo xã An Mỹ, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam).

8h30, đoàn công tác có mặt tại UBND xã An Mỹ. Ông Trần Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, An Mỹ là một trong những xã nghèo thuộc huyện Bình Lục. Xã có 2.200 hộ (trên 7.200 nhân khẩu), với 175 đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND trao quà Tết tới đồng bào nghèo xã An Mỹ

Có mặt tại hội trường UBND xã An Mỹ là rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Từ những người già neo đơn, không nơi nương tựa tới những thương bệnh binh, từng một thời vào sinh ra tử. Đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ mắc bệnh nan y...

Sau khi thăm hỏi, gửi lời chúc Tết tới bà con, đoàn công tác đã tận tay trao tặng 120 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới đại diện 120 hộ gia đình nghèo, chính sách ở xã An Mỹ và 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bình Lục.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, đại diện Công ty Thời trang và Xe đạp Martin 107 trao quà Tết tới đồng bào nghèo xã An Mỹ

“Những phần quà trên là tình cảm, tấm lòng của cán bộ chiến sĩ, nhân viên Báo CAND và nhà tài trợ Công ty Martin 107 gửi tặng bà con. Mong sao bà con có thêm quà Tết, thêm niềm vui trong dịp Tết cổ truyền tới đây”, Đại tá Nguyễn Thanh Hải tâm sự.

Có mặt trong buổi trao quà, ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục bày tỏ sự cảm ơn tới Báo CAND, nhà tài trợ đã dành cho bà con, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 140 suất quà Tết mà đoàn công tác gửi tặng bà con là những món quà có giá trị tinh thần rất lớn, động viên, khích lệ bà con vượt qua khó khăn, yên tâm đón Tết, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Từ hơn 20 năm nay, Công ty Martin 107 đã gắn bó với các chương trình thiện nguyện do lực lượng Công an, trong đó có Báo CAND, Công an TP Hồ Chí Minh phát động, tổ chức. Đơn cử, cứ mỗi trường hợp quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm được tôn vinh trong chương trình “Gương sáng phố phường” do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng tháng, Công ty Martin 107 đều tặng 1 chiếc xe đạp Martin 107. Và con số xe đạp mà Công ty đã tặng cho chương trình này đến nay, đã lên đến cả nghìn chiếc. Đáng chú ý, những năm gần đây, trong chương trình “Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi” của Báo CAND, Công ty Martin 107 đã ủng hộ bằng cách giảm giá bán từ 10 đến 15 % hoặc không tính tiền chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, Công ty Martin 107 cũng luôn đồng hành với chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND tổ chức hằng năm.

Trần Huy – Trung Hiếu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/140-suat-qua-tet-den-voi-dong-bao-ngheo-binh-luc-426307/