14 ngày đêm truy bắt băng cướp bịt mặt, sử dụng “hàng nóng”

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 189 lượt xem

14 ngay dem truy bat bang cuop bit mat, su dung “hang nong”

Cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Phước đã sớm kết thúc điều tra vụ án cướp bằng vũ khí quân dụng (súng K63) do Nguyễn Văn Phúc (tự Phúc “tiền”, SN 1983, ngụ tại Đồng Sen, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cầm dầu. Chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp này đã sử dụng súng và roi điện thực hiện nhiều vụ cướp táo bạo trên địa bàn giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Trong khi cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Phước vào cuộc, tên cầm đầu tiếp tục trốn về Đắk Lắk gây án.

NHỮNG VỤ CƯỚP TÁO BẠO

Sáng 28-10-2009, như thường lệ, khoảng 8 giờ chị N.T.B.P (SN 1980, thường trú KP6, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy từ nhà đến chòi thu mua mủ cao su tại khu vực ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Lúc này tại chòi còn có anh D.V.H (SN 1973, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) là người làm thuê cho chị P. Khi chị Phương vừa tới chòi thì bất ngờ có một nhóm đối tượng đi môtô, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang ào vào trước cửa chòi. Gã thanh niên dáng dấp nhỏ con, tay lăm lăm khẩu súng dài chĩa thẳng vào người chị P. gằn giọng: “Khôn hồn thì đưa hết tiền đây”. Cùng lúc một tên khác dùng roi điện kê vào cổ anh H. khống chế. Quá hoảng sợ, chị P. và anh H. răm rắp làm theo mệnh lệnh của chúng. Chiếm đoạt được tài sản, băng cướp nhanh chóng lên xe chạy về hướng xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú tẩu thoát.

Các đối tượng trong vụ án và tang vật

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, xác định đây là vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng (đối tượng sử dụng “hàng nóng”), lãnh đạo CA huyện Đồng Phú đã cử trinh sát xuống hiện trường thu thập chứng cứ đồng thời báo cáo ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Những điều tra viên giàu kinh nghiệm của Phòng CSĐT CA tỉnh đã được cử xuống phối hợp với Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng vào cuộc.

Trong khi lực lượng công an đang xác minh làm rõ vụ án, khoảng 23 giờ cùng ngày, tại khu vực ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lại tiếp tục xảy ra một vụ án cướp tài sản. Nạn nhân là anh L.S.T (SN 1989), thường trú xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Băng cướp này cũng sử dụng súng và roi điện khống chế nạn nhân cướp đi một xe máy và một điện thoại di động. Qua lời khai của các bị hại, cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Phước bước đầu xác định cả hai vụ cướp trên (địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh) đều do một nhóm đối tượng gây ra. Điều khó khăn cho công tác điều tra là không một nạn nhân hay nhân chứng nào nhìn thấy mặt các tên cướp. Thế nhưng với quyết tâm phá án nhanh, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ CA tỉnh Bình Dương, các đối tượng đã dần lộ diện.

PHÁ ÁN

Ngày 6-11-2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã ra Quyết định khởi tố vụ án “cướp tài sản”, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hữu (Hữu chiêng, SN 1981, thường trú ấp Cây Cam) và Nguyễn Văn Phúc (Phúc tiền, SN 1983, thường trú ấp Đồng Sen, cùng ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Ngay trong ngày, Nguyễn Văn Hữu đã bị bắt tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đối tượng Nguyễn Văn Phúc sau khi tham gia hai vụ cướp đã bỏ trốn lên TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gây án thì bị CA TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ, chuyển giao cho Công an huyện Đồng Phú.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được và qua đấu tranh với Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Văn Phúc, hai vụ cướp tại ấp 1, xã Tân Lập và ấp Bàu Trư, xã An Bình vào ngày 28-10-2009 dần được làm rõ: sáng 28-10-2009, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Hữu cùng Hà Văn Lập (Lập cụt, SN 1982, thường trú ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) và Lê Văn Luân (SN 1987, thường trú xã Giao Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) rủ nhau đi cướp tài sản tại khu vực Cầu 3 bi, ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ cướp, Phúc đem súng đi giấu rồi cả bọn bỏ trốn.

Ngày 11-11-2009, lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1986) - người mà Phúc nhờ cất giấu súng sau khi gây án tại ấp 3, xã Tiến Hưng. TX.Đồng Xoài. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú thực hiện khám xét nhưng không thu được súng. Đến ngày 12-11-2009, ông N.H.D là người làm mướn cho ông C. đã phát hiện chiếc giỏ bên trong đựng khẩu súng và một băng đạn để lẫn trong đống củi ở sân nhà ông C. (cậu của Tuyền) nên đã báo cho cơ quan công an đến thu giữ. Khẩu súng và băng đạn (gồm 10 viên) này sau đó được gửi đi giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an và có kết quả là vũ khí quân dụng, tên gọi súng trường K63.

Ngày 12-11-2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc về tội “cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Hữu về tội “cướp tài sản”; các đối tượng Nguyễn Văn Lập, Lê Văn Luân cũng bị khởi tố về tội “cướp tài sản”; riêng Nguyễn Thanh Tuyền bị khởi tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngay sau khi vụ án được khám phá, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và UBND tỉnh đã kịp thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh khám phá nhanh vụ án.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang