Theo đó, mỗi khi các hãng tàu cần lấy container rỗng để đóng hàng, thường gửi lệnh xuất công qua máy fax đặt tại cảng và Khánh chỉ cần ngồi chờ ở máy fax để "chọn" hãng tàu mình ưng ý. Sau đó, cùng với CMND giả, một vài tiểu xảo, Khánh ung dung thuê xe chở container rỗng ra ngoài bán "xẻ thịt" làm phế liệu. Từ ngày 4.8 - 23.9.2008, Khánh đã "hô biến" 39 container, chiếm đoạt của hàng chục bị hại hơn 1,5 tỉ đồng và hơn 13.000 USD.
Ngày 7.8.2008, Công ty N.V đến cảng nhận container rỗng chở đi đóng hàng thì được thông báo đã hết container. Từ đó, đơn vị này phát hiện có 3 xe không phải của công ty đã "ẵm" đi 16 container nên làm đơn tố cáo. Tại tòa, Khánh khai do đánh bạc thua, lâm vào cảnh túng bấn nên làm liều.
L.Nga