14 lần trinh sát tiêu diệt một mục tiêu

Cuối năm 1973, Bộ chỉ huy Miền quyết định tổ chức đánh vào Kho xăng Shell Nhà Bè. Đội 5, Đoàn 10 Rừng Sác được vinh dự giao nhiệm vụ quan trọng này.

14 lần trinh sát tiêu diệt một mục tiêu

Kho xăng Shell Nhà Bè cách Sài Gòn 10km về phía Đông Nam. Kho được xây dựng trên địa hình trống trải, bốn mặt đều là sông rạch và sình lầy. Tại đây có ba kho lớn, chứa xăng dầu của các hãng Shell, Esso, Cantex, bảo đảm 60% xăng dầu cho các hoạt động dân sự, quân sự của Mỹ, chính quyền Sài Gòn.

Nơi đây còn là đầu mối cấp xăng dầu cho quân ngụy ở Cam-pu-chia. Để bảo vệ an toàn kho xăng, quân Mỹ và quân đội Sài Gòn tổ chức canh phòng rất chặt chẽ. Có các lực lượng canh phòng cả ở dưới nước, trên bộ và trên không.

Để bảo đảm chắc thắng khi đánh vào Kho xăng Nhà Bè, trước trận tập kích 6 tháng, Tổ trinh sát của Đội 5 do đồng chí Hà Quang Vóc, Phó đại đội trưởng phụ trách đã 14 lần vượt sông đột nhập vào kho nghiên cứu, trinh sát, nhằm tìm ra quy luật hoạt động của địch, từ đó đề ra cách đánh tối ưu.

Đêm 2-12-1973, Đội 5 tổ chức một mũi gồm 8 chiến sĩ, do đồng chí Hà Quang Vóc chỉ huy đánh vào Kho xăng Shell Nhà Bè. Nhờ chuẩn bị kỹ càng và kỹ thuật điêu luyện, các chiến sĩ Đội 5 đã vượt qua nhiều tuyến phòng thủ vòng ngoài, vòng trong của địch và tiếp cận được các mục tiêu.

Quá trình tiềm nhập, ba lần gặp địch, nhưng các chiến sĩ đã khôn khéo, bình tĩnh giấu mình, đặt mìn hẹn giờ vào các vị trí đã xác định. 2 giờ 15 phút ngày 3-12-1973, đúng giờ quy định, các bồn xăng của địch đã bùng nổ, bốc cháy dữ dội. Địch hoảng hốt báo động.

Trên trời, máy bay C47 thả pháo sáng, trực thăng rọi đèn pha. Dưới sông, tàu chiến lùng sục, quần đảo. Trên bờ, các trận địa pháo của địch ở Đặc khu Rừng Sác bắn chặn các ngả đường về phía sông Nhà Bè. Quân Mỹ và quân đội Sài Gòn đã huy động lực lượng cứu hỏa lớn nhất hòng dập tắt ngọn lửa, nhưng lửa ngày một lan rộng.

Cảng Nhà Bè trở thành một vùng biển lửa cháy kéo dài suốt 12 ngày mới bị dập tắt, khiến cho Sài Gòn náo loạn. Hơn 70 bồn chứa 140 triệu lít xăng bị phá hủy; 1 tàu dầu trọng tải 12 nghìn tấn và nhiều kho dầu cùng các cơ sở vật chất kỹ thuật, kho lương thực của địch đã bị thiêu trụi.

Thắng lợi của trận đánh có ý nghĩa chiến lược lớn khi diễn ra đúng thời điểm Mỹ cắt viện trợ cho quân đội Sài Gòn. Đòn đánh vào Kho xăng Nhà Bè của Đặc công nước Rừng Sác làm rối loạn hậu phương địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại cả về mặt quân sự, chính trị lẫn kinh tế, ngoại giao.

Phát huy kinh nghiệm và khí thế chiến thắng này, đầu năm 1974, Đoàn 10 Rừng Sác tiếp tục tấn công Cảng Nhà Bè, Thành Tuy Hạ, Cảng Rạch Dừa, đốt cháy gần 3 triệu lít xăng dầu và đánh chìm thêm nhiều tàu của địch...

theo Quân đội nhân dân

Nguồn Soha: http://soha.vn/14-lan-trinh-sat-tieu-diet-mot-muc-tieu-20160904083045639.htm