HOSE: VN-Index mở đầu bằng một đợt giảm điểm trong phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa. Diễn biến giảm điểm của thị trường chứng khoán thế giới đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Những lệnh bán giá thấp được tung ra khá nhiều. Kết thúc đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa, VN-Index giảm 0.97%.
Kể từ lúc này, thị trường bắt đầu một phiên giao dịch giằng co đầy kịch tính. Lúc 9h10, chỉ số VN-Index xuống dưới mức 540 điểm khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh bán tháo cổ phiếu. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Đến 9h20, thị trường suýt chạm mốc tham chiếu nhưng lại bị áp lực xả hàng đánh bật trở lại. Tưởng chừng như từ đây thị trường không thể hồi phục được nữa. Nhưng một lần nữa các nhà đầu tư theo trường phái lạc quan lại đẩy VN-Index lên chạm mức tham chiếu. Lúc 10h06, VN-Index tăng điểm trở lại cho đến hết đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
Các cổ phiếu ngành bất động sản bắt đầu được ưa chuộng trở lại. SJS, BCI, CNT, D2D, HDC, ITC, LGL, MCG,… tăng trần đồng loạt. Có thể nói, VN-Index có thể bật trở lại nhờ công đầu của các cổ phiếu ngành này.
Sự trồi sụt thất thường của thị trường đã khiến cho các chứng chỉ quỹ không còn được ưa chuộng. VF1, BF1, VF4, PF4 đều đóng cửa tại mức tham chiếu dù giữa phiên giao dịch có tăng điểm mạnh.
Nhóm cổ phiếu ngành tài chính – ngân hàng vẫn chưa thể đột phá. Trừ CTG tăng nhẹ (+100 đồng), những cổ phiếu còn lại trên sàn HOSE đều đóng cửa bằng hoặc dưới mức tham chiếu: STB (-200 đồng), VCB (-700 đồng), EIB đứng giá.
MSN kết thúc đợt giảm sàn của mình bằng một phiên tăng nhẹ. Theo đó, cổ phiếu này tăng 1,000 đồng, kết thúc ở mức giá 39,000 đồng.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa ở mức 548.21 điểm, tăng nhẹ 0.40%. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 48,500,300 đơn vị, giá trị 2,414.99 tỷ đồng. Trong 184 mã trên HOSE có 94 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 29 mã đứng giá.
Như vậy, hôm nay chúng ta chứng kiến một phiên giao dịch giằng co với nhiều cảm xúc; và VN-Index vẫn chưa thể vượt qua mức kháng cự 550 điểm.
HNX: Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index cũng giảm mạnh; nhưng sau đó lại bật lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, khác với sàn HOSE, HNX-Index dần dần đuối sức về cuối phiên và đóng cửa dưới mức tham chiếu.
ACB, KLS, SHS, SHB… đồng loạt giảm điểm mạnh. Dường như nhóm cổ phiếu ngành tài chính vẫn chưa thể bứt phá trong giai đoạn hiện nay. Trừ BVS vẫn giữ được đà tăng, các cổ phiếu còn lại trong nhóm đều không thoát khỏi sự điều chỉnh.
Sự tăng giảm đan xen ở tất cả các nhóm ngành và hầu hết các mã từ bluechips đến pennystocks. Đáng chú ý là phần lớn các bluechips trên HNX đều giảm, trừ VCG. Cổ phiếu này sau một thời gian điều chỉnh mạnh đã bắt đầu tăng trở lại.
MIC, CDC, CTM, CTN, CVT, DST, KKC, HUT,… đều giao dịch tại mức giá cao nhất. Những mã tăng trần ngày hôm nay đều là các pennystocks. Cả sàn HNX chỉ có hai mã giảm sàn là SDN và YSC chứng tỏ sự bán tháo cổ phiếu đã không còn tiếp diễn. Đây cũng có thể coi là tín hiệu tích cực từ thị trường tại thời điểm này.
HNX-Index đóng cửa ở mức 183.64 điểm, giảm 0.73%. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp khi chỉ đạt 21,550,400 đơn vị, tương đương 923.61 tỷ. Tổng cộng cả sàn có 90 mã tăng giá, 124 mã giảm giá và 19 mã đứng giá.