13 người chết và mất tích do bão số 10

rnKinhtedothi - Báo cáo cập nhật đến sáng nay (17/9) của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho thấy, bão số 10 đã gây hậu quả hết sức nặng nề cho các tỉnh Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, đã có ít nhất 9 người bị chết, trong đó, Hòa Bình: 3 người; Thanh Hóa: 2 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 2 người; Thừa Thiên Huế: 1 người. Ngoài ra, 4 người khác hiện vẫn còn đang bị mất tích (cả 4 người đều ở Quảng Bình). 112 người bị thương hiện vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế.
Không chỉ gây thiệt hại lớn về người, bão số 10 cũng khiến 1.185 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn, cùng gần 153.000 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Gần 11.000 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm. Hiện, nước đã bắt đầu rút.
Tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), 1 cột truyền hình bị đổ. Cùng với đó là 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy. Tổng số khách hàng bị mất điện là 528.481 người.
Bão số 10 cũng khiến 7 tàu cá (công suất >20CV) và 183 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi; Gây ra 29 sự cố về đê điều và khiến 10 đập thủy lợi nhỏ bị sạt lở. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến gần 4.500ha lúa, 8.300ha hoa màu bị ngập. 16.108ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị giảm năng suất. Diện tích cây lâu năm bị gãy đổ cũng lên tới 16.239ha. Thiệt hại ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/13-nguoi-chet-va-mat-tich-do-bao-so-10-298276.html