Các học viện, trường quân đội đã tổ chức đi lấy đề thi từ sớm, có lực lượng bảo vệ chặt chẽ, tổ chức giao nhận, đề và cấp phát đến từng điểm thi đúng thời gian quy định. Công tác bảo vệ khu vực thi đều tổ chức ba vòng, phần lớn các học viện, trường đại học quân đội bố trí phòng thi trong khu vực doanh trại (trừ Học viện Quân y), có lực lượng vệ binh canh gác, nên khu vực thi đều rất trật tự.
Tại Học viện Khoa học quân sự, đợt 2 của kỳ thi năm nay tổ chức tại 2 điểm, một ở khu vực phía Bắc đặt tại Phân viện Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội) và một điểm ở phía Nam tại Phân viện Học viện Khoa học quân sự cơ sở 2 (Thành phố Hồ Chí Minh). Số thí sinh đến dự thi môn đầu tiên so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 70,38%, riêng thi vào hệ đào tạo sĩ quan cấp phân đội đạt 77,38%. Các thí sinh được bố trí tại 41 phòng thi. Mỗi phòng thi còn bổ sung thêm 2 chiếc quạt cây chống nóng và bình nước uống để thí sinh không phải mang nước vào phòng thi. Toàn bộ thí sinh dự thi được quán triệt đầy đủ quy chế, quy định trước khi vào thi. Năm nay, học viện lựa chọn cán bộ coi thi, giám sát thi và thư ký hội đồng coi thi đều là cán bộ, giảng viên, tất cả đều được tập huấn đầy đủ. Để bảo đảm thời gian thi, học viện tổ chức bếp ăn tập trung cho cán bộ, giáo viên. Học viện đã tổ chức phòng thi dự bị, lực lượng quân y trực chu đáo, đề phòng các trường hợp ốm sốt, nghi nhiễm cúm A (H1N1). Học viện bố trí hai nhà bạt ở trước công khu vực thi cho người nhà thí sinh ngồi nghỉ, chờ đợi, có phục vụ nước uống miễn phí.
Tại Học viện Biên phòng, năm nay có tổng số 2.651 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ thí sinh đến dự thi đạt 79,13%. Tại điểm thi phía Bắc, học viện tổ chức thi tại khu vực giảng đường Học viện Biên Phòng và Trường sĩ quan Pháo binh; ở điểm thi phía Nam thi tại Trường Trung học Biên phòng (Bà Rịa-Vũng Tàu). Các thí sinh thi tại 102 phòng thi. Trước khi vào thi, ngoài việc phổ biến, quán triệt cho thí sinh khi làm thủ tục nhận phòng thi, học viện còn thông báo, nhắc nhở trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Số thí sinh đông, học viện đã được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường cán bộ các cơ quan đến làm nhiệm vụ coi thi, không lấy học viên làm cán bộ coi thi. Các lực lượng tham gia coi thi, giám sát thi, thư ký và phục vụ kỳ thi đều được tập huấn chu đáo. Thí sinh được tạo điều kiện ăn ở tại các tiểu đoàn học viên, do đó đến dự thi đúng giờ và thuận lợi.
Ban thư ký Hội đồng coi thi Học viên Khoa học quân sự kiểm tra đề thi còn thừa
Thanh tra Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra, nắm tình hình coi thi và việc chấp hành quy chế, các quy định kỳ thi. Đoàn thanh tra đánh giá công tác tổ chức thi của học viện chu đáo, bảo đảm an toàn, thực hiện đúng thời gian quy định.
Tuy nhiên, trong môn thi đầu tiên, môn Văn, tại Học viện Biên phòng đã có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Một thí sinh bị lập biên bản do kẻ lề không đúng quy định vào bài thi.
Tin, ảnh: Đình Xuân
