13 container chứa túi Chanel, Hermes thẩm lậu được khám xét

Tổng Cục Hải Quan cho biết, đơn vị này vừa thu giữ và khám xét 13 container có chở túi Chanel, Hermes có dấu hiệu thẩm lậu vào Việt Nam.

Nguồn tin Tổng cục Hải quan cho biết, Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) ra Quyết định khám lô hàng đóng trong container do Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Và Du Lịch Việt Trấn đăng ký mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I. Lô hàng trên được vận chuyển từ Quảng Châu - Trung Quốc về Việt Nam Cảng Cát Lái rồi vận chuyển bằng đường bộ sang Campuchia.

Tiếp đó, ngày 21/6/2017, Đội 4 đã phối hợp Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) và Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến (Phòng 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã tiến hành thực hiện Quyết định khám nêu trên.

Số lượng túi Chanel nghi hàng giả Chanel. Ảnh: Dân Trí

Quá trình khám xét, lực lượng hải quan phát hiện hàng hóa quần áo, giầy, phụ kiện thời trang, điện thoại, đồng hồ, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng: Adidas, Puma, Converse, Chanel, Hermes; Apple, Samsung; Giorgio Armani… đã đăng ký kiểm soát biên giới và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Theo cơ quan hải quan, số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu thẩm lậu tiêu thụ tại Việt Nam.

Liên quan tới việc vận chuyển hàng lậu, chiều 17/6, trên chuyến tàu SE17 từ ga Hà Nội về Đà Nẵng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74), đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, bất ngờ kiểm tra và thu giữ lô hàng lậu lên đến số lượng gần 10 tấn.

Qua kiểm tra giám sát, số lượng lớn hàng lậu trên được bọc trong các bao tải lớn đủ kích cỡ, không có nhãn mác, bên trong gồm quần áo, giày dép, túi xách. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lô hàng trên sau khi lập biên bản đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ nguồn gốc.

Không chỉ có Việt Nam, sự xuất hiện tràn lan của các loại hàng nhái là nguyên nhân gây ảnh hưởng doanh thu của các hãng thời trang cao cấp. Theo đó, Cục Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết, hầu hết nguồn gốc của những lô hàng Hermes nhái đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Elva Muneton, giám đốc thương mại của Hermes Pháp khẳng định rằng công nghệ làm hàng nhái (loại một) của Trung Quốc cực kỳ tinh vi.

Những chiếc túi Hermes giả muốn tìm đường vào Mỹ thường được ngụy trang trong những lô hàng thông thường. Tuy đã phát hiện được nhiều đường dây vận chuyển hàng nhái nhưng hải quan Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ hệ thống nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài.

Có một thực trạng đáng báo động hiện nay đó chính là sự tiện dụng tuyệt vời của internet đã thúc đẩy các cá nhân, tổ chức sản xuất hàng nhái của những thương hiệu cao cấp để thu lợi bất chính.

Những website cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến thường xuyên phải gặp rắc rối về pháp lý mỗi lần các nhãn hàng phát hiện hàng nhái được rao bán công khai trên mạng. Hermes cũng không nằm ngoại lệ khi rất nhiều sản phẩm của hãng bị làm giả và bày bán chuyên nghiệp trên thế giới ảo.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/13-container-cho-tui-chanel-hermes-tham-lau-vao-viet-nam-duoc-kham-xet-d123872.html