120 trụ tiêu bị phá nát sau một đêm, dân hoang mang tột độ

Chỉ qua một đêm, hơn 120 trụ tiêu 2 năm tuổi của gia đình ông Võ Thành ( thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị kẻ xấu lẻn vào quật gốc, phá nát. Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Vụ việc đang khiến dư luận trong vùng vô cùng hoang mang, lo lắng…

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn tiêu bị phá hoại, ông Thành buồn rầu kể: "Tối 22.3, sau khi tưới cây xong, tôi rời khỏi vườn tiêu để về nhà. Đến sáng ngày hôm sau quay lại thì bàng hoàng phát hiện vườn tiêu đã bị ai đó phá hoại hơn một nửa. Kẻ xấu lợi dụng đêm tối, vườn không có người canh giữ nên đã lẻn vào phá hoại. Thấy cây cối tanh bành, tan hoang hết thảy mà nổi cả da gà. Sau một đêm nhà tôi mất trắng hơn 100 triệu đồng. Hàng xóm xung quanh thấy thương quá mới vào nhặt nhạnh những cây tiêu có thể phục hồi được rồi đem trồng lại giúp, còn lại thì đành đốt bỏ hết. Vườn tiêu sắp đến lúc thu hoạch bị phá nát như thế, nhà tôi biết lấy gì ăn đây…".

Ông Thành bên vườn tiêu bị phá hoại.

Ông Thành nói, ông không có thù oán với ai, riêng có một người hàng xóm hay có tính trộm vặt nên thường bị ông Thành nhắc nhở…

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường điều tra. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân trong vùng không yên tâm sản xuất…

Ông Nguyễn Văn Phong trưởng thôn Thành Lập cũng cho biết, thời gian qua trên địa bàn thôn xảy ra nhiều vụ phá hoại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhưng với số lượng ít nên người dân không thông báo với chính quyền. Sau này, vụ việc của nhà ông Thành do mức độ nghiêm trọng nên đã được báo cáo chính quyền và các cơ quan chức năng đến điều tra, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến cho người dân rất hoang mang…

Chỉ sau một đêm ông Thành mất trắng hơn 100 triệu đồng.

“Sự việc này khiến người dân chúng tôi cảm thấy rất bức xúc. Làm lụng cả năm trời, bỏ bao nhiều vốn tự nhiên mất trắng thì chúng tôi làm sao yên tâm canh tác cho được” - ông Phong nói.

Một lãnh đạo xã Ia Yok cho biết: "UBND xã đã bàn giao cho công an điều tra nhưng chưa thấy kết quả. Nhiều lần họp chúng tôi đã yêu cầu Công an xã báo cáo nhưng Công an xã không có thẩm quyền điều tra xử lý. Không biết hiện tại bên Công an huyện điều tra đến đâu?”.

Chiều 26.4, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Tăng Năng Ái – Trưởng Công an huyện Ia Grai cho biết: Hiện công an đã khoanh vùng được đối tượng khả nghi, tuy nhiên đối tượng này từng bị tai nạn giao thông, có vấn đề về thần kinh nên làm việc với đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Ông Ái cho biết thêm khi nào làm việc được với đối tượng này sẽ thông tin thêm cho báo chí.

Đăng Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/120-tru-tieu-bi-pha-nat-sau-mot-dem-dan-hoang-mang-tot-do-765325.html