12 sự thật kì lạ về việc mang thai mà bạn có thể chưa biết

Mọi bà mẹ khi mang thai đều trải qua 12 điều kỳ lạ của thai kỳ. 12 sự thật này chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên

Mang thai là khoảng thời gian kì diệu nhất mà mọi bà mẹ trải qua. Không có gì thiêng liêng hơn việc nuôi dưỡng một mầm sống bé nhỏ trong cơ thể mình. Họ cũng đã trải qua 12 điều kì lạ trong thai kì dưới đây – 12 sự thật chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Thật ra, không phải sau khi sinh ra em bé mới cất tiếng khóc đầu tiên, mà trẻ sơ sinh đã khóc ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Cứ 2.000 trẻ sơ sinh thì có một trẻ đã mọc răng ngay từ khi mới được sinh ra.

Những bà mẹ mang thai nên dành nhiều thời gian vỗ về bụng của mình và trò chuyện với em bé vì bào thai cũng có thể nghe, nhìn và cảm nhận.

Tử cung của người mẹ trong quá trình mang thai có độ co dãn kì diệu, có thể chứa từ khi bào thai còn nhỏ như một trái đào đến khi to ngang một quả dưa hấu lớn.

Em bé tiểu tiện trong tử cung của người mẹ và uống lại nước tiểu của mình.

Chân của bà mẹ mang thai có xu hướng “phình trướng” vì cơ thể khi mang thai trữ rất nhiều nước.

Cơ thể các bà mẹ mang thai và bà mẹ mới sinh tự động tiết sữa khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ngay cả khi đó không phải em bé của họ.

90% thời gian trong thai kì, người mẹ sẽ trải nghiệm sự thay đổi màu da của mình.

Trong bụng mẹ, em bé có thể cảm nhận được hương vị của tất cả những thực phẩm mà bà mẹ ăn trong thai kì.

Trong vòng 21 tuần cuối của thai kì, em bé đã bắt đi “đại tiện” và “sản phẩm” của quá trình này sẽ ở trong bụng mẹ cho đến đứa trẻ ra đời.

Trung Phi là nơi có nhiều trẻ sinh đôi nhất trên thế giới.

Nước ối phần lớn là nước tiểu của trẻ sơ sinh khi còn trong bụng mẹ.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/12-su-that-ki-la-ve-viec-mang-thai-ma-ban-co-the-chua-biet-564614.vov