12 sự thật cần biết về bia trước khi nâng cốc ngày Tết

Những sự thật bạn nên biết về bia - một thứ thức uống rất phổ biến trong ngày Tết ở Việt Nam.

12. Bia có thể làm giảm các bệnh về tim mạch và suy giảm nhận thức

Các nghiên cứu đã cho thấy bia có thể giúp các mạch máu hoạt động trơn tru hơn, giống như những gì rượu vang đỏ có thể làm được. Và bia đen tác dụng tốt hơn bia vàng.

Bia tốt cho các hoạt động của tim mạch

11. Ánh sáng trực tiếp có thể làm hỏng bia
Đây là lý do mà các loại chai đựng bia thường được làm màu tối để hấp thụ bớt ảnh sáng. Nếu bạn muốn mùi vị của bia không bị thay đổi, bạn nên thưởng thức chai bia của mình sớm và không nên để nó dưới ánh sáng quá lâu.

10. Hoa bia thuộc họ hàng với cây cần sa
Hoa bia được sử dụng để tạo vị đắng cho bia từ thế kỳ 17 và nó thuộc họ Cannabaceae, giống với cây cần sa.

9. Những công nhân xây dựng Kim tự tháp Ấn Độ được trả công bằng bia
Những người công nhân xây dựng Kim tự tháp thực tế đã nhận khá nhiều bia để làm công việc này và họ được cho là sẵn sàng nhận công việc đây khó khăn này.

Người Trung Cổ tin rằng, bia có thể tiêu diệt rất nhiều loại vi khuẩn nên họ uống rất nhiều bia, thậm chí nhiều hơn cả uống nước.

7. Trung bình, cứ mỗi phút có khoảng 50 triệu người say bia

Thống kê cho thấy sự phổ biến trên toàn thế giới của loại đồ uống này.

6. Người dân Amsterdam, Hà Lan trả công người quét dọn đường phố bằng bia

5 hộp bia, vài gói thuốc lá và một chút tiền là những gì mà người Hà Lan trả cho người quét dọn đường phố.

5. Liên Bang Nga không cho bia là loại đồ uống chứa cồn

Với nồng độ cồn chỉ khoảng 3-7%, người Nga không coi bia là một loại chất kích thích. Tuy nhiên, gần đây, quốc gia này đã phải công nhận thực tế này.

4. Người chiến thắng trong cuộc thi "cõng vợ" ở Phần Lan được thưởng số bia bằng với cân nặng của người vợ

Chắc chắn, số lượng bia dành cho người thắng cuộc sẽ là vô cùng lớn và đây được coi là động lực khổng lồ cho người tham gia.

3. Bia có thể là dấu hiệu của niềm tin chính trị

Ở Argentina, nếu bạn mua bia, bạn sẽ được coi là những người thuộc các đảng phái riêng biệt như Peronist hay Đảng Cấp tiến.

2. Bia có thể nổ

Năm 1814, một thùng bia lớn ở một nhà máy bia tại London đã phát nổ dưới áp suất lớn làm đổ một lượng bia lớn ra đường phố và gây ra một cuộc hỗn loạn những người đến "hôi bia".

Nguồn VTC: http://vtc.vn/12-su-that-can-biet-ve-bia-truoc-khi-nang-coc-ngay-tet.321.540848.htm