12 người chết và mất tích ở các tỉnh phía Bắc do bão số 2

Đến thời điểm hiện tại, số liệu thống kê cho thấy, thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 2 gây ra cho các tỉnh phía Bắc là rất lớn.

Cụ thể đến ngày 18/7, cơn bão đã làm 7 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Thiệt hại về tài sản, nhà cửa, đất đai, tàu bè là rất lớn, tất cả thiệt hại đều tăng so với báo cáo nhanh cùng ngày. Số lượng nhà bị tốc mái lên đến 6.000 hộ trên tất cả các tỉnh mà cơn bão đi qua nhất là Nghệ An với 5.638 căn nhà tốc mái.

Bão số 2 gây thiệt hại lớn cho các tỉnh phía Bắc (Ảnh: INF)

Diện tích lúa và hoa màu đều bị ảnh hưởng lớn, ngập lụt gây hư hỏng hệ thống đê điều, tính đến tối 18/7 số diện tích bị ngập là 47.632 ha.

Ngoài ra, nhiều gia súc gia cầm ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam bị cuốn trôi và chết. Hơn 800 ha nuôi trồng thủy hải sản cũng bị thiệt hại. Cây xanh, cột điện bị gãy, đổ khiến khung cảnh hoang tàn, giao thông, đường bị phá hủy và cây cối đổ ngổn ngang khiến nhiều địa phương bị cô lập.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/12-nguoi-chet-va-mat-tich-o-cac-tinh-phia-bac-do-bao-so-2-d59757.html