12 khu vực rừng nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại các nơi trong tỉnh thấp hơn cùng kỳ nhiều năm; trong khi đó, nắng nóng kéo dài, không mưa nên có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, các khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đều có nguy cơ cháy, cháy lớn và lan tràn nhanh là 12 khu vực dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Đó là: Rừng Phòng hộ biên giới thuộc đơn vị rừng Đoàn Kinh tế quốc phòng 959, các khu A4, A5, A3, A1 (Vườn Quốc gia Tràm Chim), khu vực lô 3 - khoảnh 4 (Trại giống Động Cát), các khu vực trong rừng tràm Bắc Tháp Mười và khu vực dân cư thuộc huyện Tháp Mười, Rừng phòng hộ Phú Cường huyện Tam Nông, khu vực kêu gọi đầu tư phát triển du lịch thuộc rừng tràm Xẻo Quýt huyện Cao Lãnh và Khu vực đồng cỏ sau Khu đền thờ thuộc Rừng tràm Gò Tháp huyện Tháp Mười. Ngoài ra, các điểm rừng còn lại đều nằm trong cảnh báo cháy cấp III có khả năng dễ xảy ra cháy và cấp IV, cấp nguy hiểm.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/12-khu-vuc-rung-nguy-co-chay-cuc-ky-nguy-hiem-post161412.html