12 cô gái nổi bật của Đại học Quốc gia Hà Nội

12 gương mặt nữ sinh tài năng, xinh đẹp của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ góp mặt trong đêm chung kết cuộc thi 'Miss and Mr VNU', tổ chức vào tối 30/11.

Nguyễn Ngọc Hà (19 tuổi), sinh viên lớp K60 Quản lý đất đai, khoa Địa Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngọc Hà sở hữu chiều cao lý tưởng 1,70 m với châm ngôn yêu thích "Không gì là không thể".

Nguyễn Ngọc Hà (19 tuổi), sinh viên lớp K60 Quản lý đất đai, khoa Địa Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngọc Hà sở hữu chiều cao lý tưởng 1,70 m với châm ngôn yêu thích "Không gì là không thể".

Nguyễn Tú Linh (21 tuổi), sinh viên chuyên ngành Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô thích xê dịch, khám phá những miền đất mới và luôn tin tưởng bản thân sẽ làm điều khác biệt.

Cô gái 19 tuổi Nguyễn Phương Thảo đam mê ngôn ngữ và am hiểu kiến thức văn hóa thế giới. Thảo là sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Cô gái sinh năm 1998 quan niệm "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi".

Vũ Hương Trà My (19 tuổi), sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô giáo tương lai có sở thích đọc sách. Trong tương lai, Trà My muốn gắn bó với nghề "gõ đầu trẻ".

Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười khả ái, Trương Phương Nhung (19 tuổi) cao 1,64 m, lớp 16E3SP, khoa Sư Phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô là một trong những gương mặt gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả trong cuộc thi.

"Không có người phụ nữ đẹp chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" là câu nói Đoàn Nhật Hà (19 tuổi) yêu thích. Cô sinh viên năm hai, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) ước mơ sau này ra trường được làm công việc mình yêu thích.

Ngô Hương Ly (19 tuổi), sinh viên năm hai, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mơ ước của 9X là trở thành luật sư giỏi, đem lại công bằng và giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.

Bá Thị Thu Huệ (19 tuổi), khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Thu Huệ là một trong những thí sinh trẻ tài năng, đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi Miss and Mr VNU năm nay.

Lăng Thị Khánh Linh (18 tuổi) học khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Nữ sinh cao 1,63 m, có sở thích nấu ăn, du lịch. Khánh Linh yêu thích văn hóa, mong muốn có thể được đi nhiều nơi để tìm hiểu thêm nhiều nền văn hóa.

Trần Thị Ngọc Anh (21 tuổi), sinh viên chuyên ngành Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ước mơ trở thành người dẫn chương trình giỏi.

"Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu" là câu yêu thích của Nguyễn Lê Hà Phương (20 tuổi), sinh viên lớp K59, khoa Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong tương lai, 9X muốn trở thành nhà báo giỏi.

Vũ Thanh Ngân (18 tuổi), sinh viên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, phân tích, khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 9X sở hữu chiều cao lý tưởng 1,67 m, có sở thích nấu ăn, nghe nhạc, tập thể dục. Trà My yêu thích âm nhạc và có tài năng hội họa.

Kiều Trang
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/12-co-gai-noi-bat-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-post699858.html