12.000 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ hơn 12.000 nhân viên cảnh sát vì bị tình nghi liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc lãnh đạo âm mưu đảo chính bất thành.

Theo thông báo chính thức, 12.801 nhân viên cảnh sát bị đình chỉ thuộc phạm vi cuộc điều tra liên quan tới âm mưu đảo chính, trong đó bao gồm 2.523 cảnh sát trưởng. Tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ khoảng 270.000 nhân viên cảnh sát.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe tăng của lực lượng đảo chính hồi tháng 7 vừa qua.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thẩm vấn 70.000 người, sa thải hơn 81.000 nhân viên, trong đó có gần 100 nhân viên ngành ngoại giao. Hơn 32.000 người cũng đã bị bắt giam với cáo buộc quan hệ tới phong trào Hồi giáo của giáo sĩ Gulen.

Chiến dịch truy quét của chính quyền Tổng thống Erdogan khiến các nước đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng quan ngại và cảnh báo Ankara phải hành động trong phạm vi luật pháp cho phép.

Hôm 3/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 90 ngày bắt đầu kể từ ngày 19/10. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước nhấn mạnh việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng giúp Thổ Nhĩ Kỳ có thêm nhiều thời gian để truy cứu những người phải chịu trách nhiệm cho âm mưu đảo chính này.

Thu Phương (Theo Sputnik News)

Thu Phương (Theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/12000-canh-sat-tho-nhi-ky-bi-dinh-chi-sau-dao-chinh-d81335.html