Trên 31.000 thí sinh thi môn Vật lý thay thế
Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD), Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT), toàn quốc có 1233 cụm trường với 44.152 phòng thi, trong đó: tổng số cụm từ ba trường trở lên là 629 với 32.262 phòng thi (chiếm 73,1%); tổng số cụm 2 trường là 295 với 7.704 phòng thi (chiếm 17.4%); tổng số trường tổ chức thi riêng lẻ là 309 với 4.186 phòng thi (chiếm 9,5%).
Theo thông tin tổng hợp ban đầu, toàn quốc có: 1.051.460 thí sinh (TS) đăng kí dự thi (trong đó số thí sinh đăng kí dự thi GDTX là 137.274); 2.384 Hội đồng coi thi; 44.152 phòng thi; 128.677 cán bộ coi thi được huy động. Số thí sinh thi thay thế môn ngoại ngữ là 31,545.
Cũng theo ông Nghĩa, để tránh gây thiệt thòi cho thí sinh, barem chấm thi năm nay cũng sẽ chi tiết đến 0,25 điểm. Trong hướng dẫn chung, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các hội đồng chấm thi phải phổ biến kỹ hướng dẫn chấm và chấm chung một số bài để thống nhất phương án chấm thi cho giám khảo. Tinh thần chung là thí sinh làm được đến đâu cho điểm đến đó, không cứng nhắc chỉ cho điểm khi thí sinh làm được trọn vẹn câu hỏi. Nếu vận dụng đúng hướng dẫn chấm, sẽ không lo chuyện chấm chặt, chấm lỏng.
1,1 triệu thí sinh chuẩn bị vượt vũ môn (Ảnh: Tuệ Lâm)
Không đoán mò, học tủ
Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, quy chế thi đã được chỉnh sửa theo hướng có lợi cho thí sinh. Với 18 điểm mới so với năm 2009 thì có bốn điểm liên quan trực tiếp đến thí sinh.
Cụ thể, đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn. Nếu làm cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.
Đặc biệt, về phúc khảo bài thi, quy chế cũng “nới lỏng” theo hướng có lợi cho thí sinh nhiều như mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1.0 điểm trở lên (năm trước là 2.0 điểm); Điều chỉnh điểm của bài thi khi điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1.0 điểm trở lên đối với môn Ngữ Văn và từ 0.5 điểm trở lên đối với các môn thi khác (năm trước là 1.0 điểm trở lên).
Ông Trần Văn Nghĩa cũng cho biết để đạt được kết quả cao, tất nhiên TS phải nắm vững kiến thức cơ bản. Gần sát ngày thi, cần rà soát, hệ thống lại những kiến thức đã ôn tập, bổ sung những kiến thức còn chưa nắm vững. Đề thi (đặc biệt là đề trắc nghiệm) gồm nhiều câu, rải khắp chương trình, do đó cần phải học toàn bộ nội dung môn học, tránh đoán mò, học tủ.
Đừng bao giờ nghĩ đến việc mang tài liệu vào phòng thi hoặc trông chờ sự giúp đỡ của TS khác trong phòng thi. Kinh nghiệm cho thấy khi làm bài trắc nghiệm, TS không nên dừng lại quá lâu trước một câu, nếu không làm được thì nên tạm thời bỏ qua để làm câu khác. Cuối giờ, các em có thể quay trở lại làm câu trắc nghiệm mà mình đã bỏ qua, ông Nghĩa khuyên.
Chú ý hai trường hợp đặc cách
Trong quy chế thi tốt nghiệp quy định rất rõ hai trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp.
Trường hợp thứ nhất là TS bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. TS sẽ được đặc cách với điều kiện xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên (kèm theo hồ sơ theo quy định)
Thứ hai, TS bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. Thí sinh sẽ được đặc cách trong điều kiện, điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.
Tuy nhiên, theo ông Đỗ Duy Hồ, phó trưởng phòng Quản lý thi và khảo thí, sở GD-ĐT Hà Nội, đối với trường hợp thứ hai TS sẽ rất dễ bị thiệt thòi. Khi TS đang làm bài mà chẳng may không thể dự thi được (do bị ốm hoặc có việc đột xuất) thì bài thi TS đang làm dở, giám thị cần phải hỏi ý kiến của TS xem họ có đồng ý nộp bài thi hay không. Vì nếu nộp, bài thi đó do TS đang làm dở chỉ được dưới điểm trung bình thì nghiễm nhiên, em đó không được đặc cách tốt nghiệp (theo quy định trên).
Ngoài ra, TS cũng phải tuyệt đối không được mang điện thoại vào khu vực thi. Năm nay, không chỉ TS bị cấm mang điện thoại di động mà tất cả các cán bộ có mặt trong khu vực thi cũng bị cấm kể cả chủ tịch hội đồng thi.
Ngoài ra, quy định về vật dụng được mang vào phòng thi vẫn giữ nguyên như những năm trước: ngoài bút, thước, compa, tẩy chì, thước cong, đối với môn địa, thí sinh còn được mang vào phòng thi át-lát địa lý của NXB Giáo dục.
Máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi nhưng đó phải là các máy tính đáp ứng yêu cầu: không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ cắm thêm. Ngoài các tài liệu, vật dụng nêu trên, thí sinh không được đưa vào phòng thi bất kỳ tài liệu, vật dụng khác./.
Tuệ Lâm