11 Tổng thống Mỹ đi qua đời Chủ tịch Fidel

Từ Dwight Eisenhower, người đã phá vỡ mối quan hệ ngoại giao giữa Cuba với Mỹ đến Barack Obama, người đã quyết định bình thường hóa quan hệ song phương, 11 tổng thống Mỹ đã để lại dấu ấn với nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro.

- Dwight Eisenhower (đảng Cộng hòa, 1953-1961): cung cấp vũ khí cho chính quyền của ông Fulgencio Batista, chuẩn bị cho cuộc tấn công Vịnh con Lợn cũng như cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào tháng 1/1961.

Chủ tịch Fidel phát biểu với người ủng hộ tại căn cứ quân sự "Columbia". (Nguồn: AP)

- John F. Kennedy (đảng Dân chủ, 1961-1963): tiếp tục bật đèn xanh cho sự kiện Vịnh con Lợn vào tháng 4/1961. Áp đặt cấm vận chống Cuba tháng 2/1962 trước cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra tháng 10 cùng năm. Ông Kennedy đã muốn thúc đẩy sự xích lại giữa hai bên khi ông bị ám sát tháng 11/1963.

- Lyndon Johnson (đảng Dân chủ, 1963-1969): Tăng cường lệnh cấm vận và có nhiều hành động ngăn chặn việc bán niken từ Cuba sang các nước thuộc Liên Xô. Ông Johnson cũng đã phê duyệt cho CIA để ám sát Castro và hỗ trợ các lực lượng chống lại Chủ tịch Castro.

- Richard Nixon (đảng Cộng hòa, 1969-1974): Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động chống Chủ tịch Castro, trong đó có các vụ bắt giữ ngư dân Cuba đồng thời cũng ngăn cản việc bán niken Cuba sang các quốc gia thuộc Liên Xô.

- Gerald Ford (đảng Cộng hòa, 1974-1977): Nhậm chức trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Cuba tại nước ngoài gia tăng theo cấp số nhân và một cuộc tấn công nhằm vào một chiếc máy bay Cuba khiến 73 người chết, ông Ford đã mở đường cho một chuyến thăm của các doanh nhân Mỹ đến Cuba và nới lỏng lệnh cấm vận.

- Jimmy Carter (đảng Dân chủ, 1977-1981): Tiếp tục nới lỏng lệnh cấm vận, mở cửa cho người dân Mỹ và Cuba hưởng lợi từ lẫn nhau, cho phép người Cuba lưu vong về nước, ký hiệp ước biên giới trên biển. Ông Carter đã đến thăm Cuba trên vai trò một cựu tổng thống vào năm 2002 và một lần nữa vào năm 2011.

- Ronald Reagan (đảng Cộng hòa, 1981-1989): thúc đẩy chính sách ngặt nghèo hơn trong quan hệ Mỹ - Cuba, đẩy mạnh lệnh cấm vận, thành lập Tổ chức quốc gia Mỹ - Cuba và kênh truyền hình chống Cuba Marti cũng như kí kết thỏa thuận nhập cư đầu tiên vào năm 1984.

- George H. Bush (đảng Cộng hòa, 1989-1993): Tái khẳng định cấm vận Cuba với Đạo luật Torricelli trong bối cảnh khối Xô viết sụp đổ. Các công ty con của Mỹ ở các nước thứ ba bị cấm hoạt động giao thương với Cuba.

- Bill Clinton (đảng Dân chủ, 1993-2001): Đưa Luật Torricelli đi vào hiệu lực và thông qua Luật Helms-Burton – một lần nữa thắt chặt lệnh cấm vận. Năm 1994, 36.000 người dân Cuba đã bỏ chạy sang Mỹ trên các con thuyền tạm bợ. Một thỏa thuận nhập cư mới đã được ký kết và ông Clinton cũng ủng hộ các nhà hoạt động có lập trường chống Chủ tịch Castro.

- George W. Bush (đảng Cộng hòa, 2001-2009): Tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nhóm hoạt động chống Chủ tịch Fidel và một lần nữa tăng cường cấm vận, hạn chế đi lại với người dân Cuba lưu vong và số tiền họ gửi về quê hương trong khi thông qua hoạt động giao thương về thực phẩm với nhiều hạn chế.

- Barack Obama (đảng Dân chủ, 2009-nay): dỡ bỏ những hạn chế về đi lại đối với người dân Cuba tại Mỹ cũng như số tiền họ có thể gửi cho người thân tại Cuba. Ông Obama cũng mở ra một "cuộc đối thoại" về xuất nhập cư.

Trong tháng 12/2014, Tổng thống Obama và ông Raul Castro thông báo đồng thời tuyên bố về sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Hai nước đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô của nhau trong tháng 7/2015.

Ông Obama cũng đã có chuyến thăm lịch sử tới Cuba tháng 3/2016 – chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm từ năm 1928.

(Theo AFP)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/11-tong-thong-my-di-qua-doi-chu-tich-fidel-220399.html