11 người mất tích do lũ ở Bắc Kạn đã trở về

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 22 lượt xem

11 nguoi mat tich do lu o Bac Kan da tro ve

Cá́c đội cứu hộ Bắc Kạn tìm thấy 11 người mất tích trên những quả đồi. Chưa có thống kê đầy đủ về số người và nhà cửa thiệt hại do mưa lũ vừa qua, vì còn những khu dân cư chưa tiếp cận được.

>> Bắc Kạn tang thương trong mưa lũ

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn, 11 người trên đã chạy lên đồi khi nhà của họ bị lũ làm sạt, lở. Những người này được tìm thấy trong tâm trạng hoảng loạn và suy kiệt sức khỏe do mấy ngày qua không được ăn uống. Hiện họ đã về các lều lán do lực lượng cứu hộ dựng lên.

Ông Phong cho biết thêm, số nhà bị sập và ngập tại xã Công Bàng và Nhạn Môn, huyện Pắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn, đã trên con số 100. Tuy nhiên, số người và nhà cửa bị thiệt hại có thể nhiều hơn vì còn nhiều khu dân cư chưa thể tiếp cận được. Trong đó, thôn San Vè của xã Nhạn Môn vẫn hoàn toàn đất đá phong tỏa.

“Mưa lớn và đường sá bị đất đá vùi lấp là nguyên nhân chính khiến đội cứu hộ không thể tiếp cận được nhiều khu dân cư ở hai xã”, ông nói.

Mưa lũ đang gây thiệt hại lớn tại Bắc Kạn. Ảnh: Xuân Lâm.

Cũng theo ông Phong, trong đêm qua và sáng nay, Bắc Kạn vẫn mưa lớn nên lũ sẽ tiếp tục dâng cao, nguy cơ sạt lở núi xảy ra bất kỳ lúc nào.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, tính đến sáng nay, số người chết do mưa bão tại huyện Pác Nặm là 13, lực lượng cứu hộ huyện mới tìm được bốn thi thể, số còn lại đang nằm dưới các đống đổ nát, đất đá sạt lở tại thôn Khên Lền, xã Công Bằng.

Ông Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn, cho biết, sau khi mưa lũ xảy ra, UBND và Mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức đi thăm và tặng quà, hàng cho các gia đình bị thiệt hại, riêng gia đình có người thiệt mạng được hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, UBND huyện Pắc Nặm đã lên phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Hà Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Pắc Nặm, cho biết, do số lượng dân của hai xã này khoảng 4.000 người, nếu sơ tán cùng lúc sẽ rất khó khăn nên huyện tiến hành sơ tán ở những khu vực thật sự nguy hiểm trước.

“Sáng nay các đội cứu hộ đã sơ tán được 19 hộ dân ở hai xã ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nếu trời còn mưa lớn và các đội cứu hộ tiếp cận được những khu vực bị phong tỏa còn lại thì trong hôm nay tiến hành sơ tán tiếp”, ông Tiến nói.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang