10.000 USD đổi gần 100 mạng sống

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 35 tháng trước 38 lượt xem

10.000 USD doi gan 100 mang song

Kẻ chủ mưu các vụ đánh bom đẫm máu ngày 19-8, nhằm vào các tòa nhà Chính phủ ở trung tâm thủ đô Baghdad (Iraq) đã bị bắt giữ cùng với những thú nhận gây sốc.

Ăn tiền của khủng bố

Phát biểu tại cuộc họp báo do kênh truyền hình quốc gia Iraqia tổ chức, người phát ngôn của Tư lệnh quân đội Iraq, Thiếu tướng Qassim Atta cho biết, tên Ali Kadhim Ibrahim, 57 tuổi - thành viên cấp cao của Đảng Baath trước đây, thú nhận đã lên kế hoạch và tổ chức các vụ đánh bom vào "Vùng Xanh" gây thương vong lớn.

Ali Kadhim Ibrahim (trên màn hình TV) - kẻ chủ mưu vụ tấn công đã bị bắt giữ.

Ali thú nhận, để có thể vượt qua nhiều chốt kiểm tra an ninh và đưa trót lọt một xe bom đến gần trụ sở Bộ Tài chính trong vụ tấn công nói trên, đồng bọn của y đã hối lộ các đơn vị an ninh Iraq đóng trên tuyến đường từ tỉnh Diyala, phía bắc Baghdad, đến "Vùng Xanh" - nơi được xem là an toàn nhất Iraq.

Trong một đoạn băng do ông Atta cung cấp, Ali khai nhận đã lánh sang nước láng giềng Syria, sau cuộc tấn công Iraq của Mỹ và đồng minh hồi năm 2003. Tháng 2-2007, Ali quay về Iraq với âm mưu kích động bạo lực chống lại Chính phủ và lực lượng Mỹ. Tháng trước, một cựu thành viên quan trọng của Đảng Baath, tên Sattam Farhan, đã gọi điện cho Ali và ra lệnh tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các cơ sở trọng yếu tại Baghdad.

Theo thú nhận của Ali, vụ tấn công này nhằm gửi tới Chính phủ Iraq thông điệp, rằng vành đai an ninh ở Baghdad có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào trước các cuộc tấn công có chủ đích. Tên này nói rằng: "Vụ đánh bom xe đã được các thành viên Đảng Baath ở vùng Maqdadiyah (cách Baghdad khoảng 100km) lên kế hoạch. Chúng tôi đã đưa cho một số nhân viên an ninh khoản tiền 10.000 USD để họ lờ đi sự xuất hiện của 2 xe tải chở bom bên ngoài Vùng Xanh".

Không thể dung thứ

Theo ông Atta, các nhân viên an ninh tại một số chốt kiểm soát trên trục đường 2 xe tải chở bom đi qua đã bị bắt giữ để điều tra. Trước đó, giới chức Iraq đã bày tỏ nghi vấn và đề nghị điều tra bằng cách nào các phần tử chống phá có thể đưa chất nổ đến sát khu vực được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt như vậy.

Hiện quân đội đã bắt giữ một nhóm khủng bố liên quan đến Đảng Baath và bị nghi có dính líu tới các vụ tấn công đẫm máu này. Ông Atta cho biết, lời khai của những kẻ khủng bố đang bị bắt giữ sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia trong những ngày tới.

Thủ tướng Iraq al-Maliki tuyên bố, cuộc điều tra do ông đích thân ra lệnh, bằng mọi giá phải tìm ra những nhân viên an ninh tiếp tay cho khủng bố và trừng phạt "không dung thứ" đối với những người này. Trong khi đó, cơ quan chức năng Iraq cho biết đã nối lại việc triển khai các bức tường bê tông chống bom hình chữ T (cao khoảng 3m, liên kết với nhau bằng cáp kim loại để chống các vụ nổ) ở thủ đô Baghdad.

Thủ tướng Maliki trước đó đã hy vọng việc dỡ bỏ các bức tường trên sẽ là dấu hiệu chứng tỏ tình trạng an ninh của đất nước đang được cải thiện. Tuy nhiên, ngay sau khi dỡ bỏ đã xảy ra vụ tấn công liều chết nhằm vào "Vùng Xanh".

Theo Tư lệnh Atta, vụ tấn công liều chết nhằm vào các khu vực nhạy cảm ở Baghdad hôm 19-8 đã làm 87 người chết và gần 1.200 người khác bị thương. Trước đó, Bộ Nội vụ Iraq xác nhận với hãng tin Tân Hoa xã, rằng có 95 người thiệt mạng và 563 người bị thương. Đây được xem là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Iraq trong vòng 18 tháng qua; và không lâu sau khi quân đội Mỹ bắt đầu tiến trình rút quân hoàn toàn khỏi Iraq.

Theo

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Động từ
Tính từ
Danh từ riêng
Danh từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang