100 ngày đưa Chelsea lên đỉnh: “Bá tước” Conte

Kể từ ngày khai mạc giải đấu, HLV Conte đã mất tròn 100 ngày để Chelsea lên ngôi đầu BXH Premier League.

Xem lại trận thắng của Chelsea trướcMiddlesbrough:

Hành trình 100 ngày

Sau vòng đấu thứ 12, Chelsea đã chính thức chiếm ngôi đầu Premier League mùa này nhờ vượt qua Middlesbrough 1-0 trên sân Riverside. Diego Costa là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea kiếm trọn 3 điểm ở cuộc đấu này.

Chelsea càng chơi càng hay

Điều đáng nói là “The Blues” đã lập kỳ tích ấn tượng trên sau đúng 100 ngày, sau khi trải qua những bước đường gian khó và đầy rẫy những chông gai. Theo như HLV Conte đã nói sau chiến thắng, chính ông cũng không thể tin vào mắt mình. “Thật chẳng thể tin nổi chúng tôi thắng 6 trận liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Tôi tự hào về điều đó bởi giải đấu này rất khó khăn. Thật tuyệt vời.”

99% thành công của Chelsea là một quá trình in đậm dấu ấn của Conte khi ông từng bước “đặt nền móng” giúp đội bóng phía Tây London trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Kể từ đầu mùa, chiến lược gia người Italia đã gặp không ít thử thách và sóng gió khi dẫn dắt Chelsea. Ông chỉ nắm trong tay một đoàn quân rệu rã và một đội hình mới mẻ với những tân binh được mua vội vào những phút cuối của kỳ chuyển nhượng.

Khó khăn đã từng bủa vây, đội bóng áo xanh suýt chút nữa rơi vào cơn khủng hoảng khi thua liên tiếp Liverpool và Arsenal. Tuy vậy, sau hai trận thua kể trên, “The Blues” bỗng lột xác hoàn toàn với sơ đồ 3-4-3 được Conte xây dựng.

Bản hùng ca 3-4-3

Chắc chắn 18 điểm/6 trận thắng liên tiếp của Chelsea nhờ công rất lớn của HLV Conte khi chiến lược gia người Ý đã áp dụng nhuần nhuyễn “bài độc” của mình là chiến thuật 3-4-3 cho các học trò. Sơ đồ này không chỉ giúp Chelsea giúp thăng hoa mà còn giúp đội bóng liên tục gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Có những thống kê biết nói chỉ ra rằng đây chính là “manh áo” hoàn hảo mà Conte có được từ trước đến nay trong sự nghiệp cầm quân của mình. Thắng 6 trận liên tiếp là một chuyện, Chelsea đã ghi tới 17 bàn , không để thủng lưới bàn nào và bứt tốc vượt lên trên mọi đối thủ mới là điều đáng kinh ngạc.

Conte rất hạnh phúc với màn trình diễn của Diego Costa

Nếu như so với những gì mà Conte đã từng phàn nàn vào đầu mùa vì hàng phòng ngự quá tệ thì nay, Chelsea đang thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đang là đội có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, thủng lưới 9 bàn chỉ nhiều hơn Tottenham đúng 1 bàn.

Thủ hay, hàng công cũng ấn tượng không kém. Diego Costa đã có bàn thắng thứ 10 của Costa ở mùa giải năm nay, pha lập công vào lưới Middlesbrough giúp anh tiếp tục dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới.

Một mình cựu sao Atletico Madrid đang chiếm gần 40% số bàn thắng mà đội bóng thành London có được sau 12 vòng đấu. Nếu tính riêng ở Premier League, có Costa trên sân Chelsea có tỷ lệ thắng lên tới 58%.

Ngoài ra, tính riêng ở mùa này, Chelsea đã tung ra khoảng 16,6 cú sút/trận và trung bình sau 7 cú sút, thầy trò Conte lại có thêm được một bàn thắng.

Ngoài giá trị ngôi đầu bảng, thành công lớn nhất mà “Ngài bá tước” đã làm được chính là gắn kết lại Chelsea thành một tập thể hùng mạnh nhất tại giải Ngoại hạng.

Bên cạnh việc hồi sinh những cầu thủ tưởng không còn giá trị như Moses hay Pedro, ngay cả những cầu thủ mới gia nhập từ mùa hè vừa qua như Alonso hay David Luiz cũng đang tạo ra một bộ khung vững chắc trên nền tảng 3-4-3 mà Conte đã kì công xây dựng.

Với tất cả những điều trên, thầy trò Conte đang thực sự tạo nên bước ngoặt và trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Thực tế bản lĩnh đua đường dài của chiến lược gia người Italia là rất tốt, khi ông đã có 3 chức vô địch Serie A vào những năm 2012 đến 2014. Tuy nhiên, lịch thi đấu "Boxing day" tại NHA sẽ là một trong những thử thách khá mới mẻ với HLV Antonio Conte.

G.T

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/100-ngay-dua-chelsea-len-dinh-ba-tuoc-conte-c9a469870.html