100 ngày của Tổng thống Philippines: 3.700 người chết

Nhìn lại 100 ngày nhậm chức tổng thống Philippines, ông Duterte thực sự đã gây ra một hiệu ứng trong khu vực và trên thế giới.

Cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bước vào giai đoạn mới khi số người chết lên tới 3.700 người. Giờ đây, ông Duterte cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Mỹ sau 65 năm hợp tác và yêu cầu rút quân khỏi Philippines.

Hành động chấm dứt quan hệ quân sự được cho là động thái trả đũa của ông Duterte vì bị cộng đồng quốc tế chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy toàn quốc.

Sau 4 tháng nhậm chức, số người bị bắn chết ở Philippines đã tăng lên 3.700 người. Nhiều kẻ buôn bán ma túy quá sợ hãi đã ra đầu thú với con số lên tới 26.000 người.

Khi nhậm chức tổng thống, ông Duterte từng cam kết sẽ diệt trừ hoàn toàn tệ nạn ma túy ở quốc gia 100 triệu dân này. Mỗi ngày có 36 người Philippines bị chết vì dính dáng tới ma túy sau 100 ngày Duterte cầm quyền.

Duterte từng tuyên bố muốn giết 3 triệu người nghiện để thanh lọc hoàn toàn đất nước. Tổng thống Philippines cũng kêu gọi người dân chủ động giết hại tội phạm ma túy với sự hỗ trợ của cảnh sát và lực lượng tử thần bí mật.

Tình trạng đầu thú của những kẻ buôn ma túy khiến các nhà tù và 44 trại cai nghiện trên toàn Philippines rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Điều tra của tổ chức Social Weather Stations Survey cuối tháng 9 cho thấy 80% người Philippines hài lòng với chiến dịch truy quét tội phạm ma túy.

Trong bài phát biểu ở thành phố Davao, ông Duterte từng ví mình với Hitler: “Trùm phát xít Đức giết hại 3 triệu người Do Thái và giờ là 3 triệu người nghiện ma túy. Tôi sẽ rất vui được giết hết người nghiện”.

“Ít nhất là nếu Đức có Hitler thì Philippines sẽ có…” rồi ông chỉ tay vào mình, BBC đưa tin. Cách đây ít hôm, ông Duterte đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama “biến xuống địa ngục” và cam kết cuộc tập trận trên biển sẽ là lần cuối cùng hợp tác quân sự giữa hai nước.

Duterte cáo buộc Mỹ coi Philippines là “thảm chùi chân” và nói rằng chừng nào ông là tổng thống thì quan hệ quân sự Washington-Manila không thể tiếp tục.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/100-ngay-cua-tong-thong-philippines-3700-nguoi-chet-714330.html