100 đại học đứng đầu thế giới về lĩnh vực y khoa

ĐH Quốc gia Singapore (NUS) dẫn đầu châu Á trong Bảng xếp hạng 100 đại học (ĐH) đứng đầu thế giới về lĩnh vực y khoa năm 2016-2017 do Tạp chí Times Higher Education của Anh vừa công bố.

ĐH Quốc gia Singapore

Cụ thể, NUS được xếp ở vị trí 31, trên cả ĐH Tokyo của Nhật (chiếm vị trí 34) và ĐH Sydney của Úc (35).

Trong khi đó, 10 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng lần lượt thuộc về ĐH Oxford (số 1), ĐH Harvard (2), ĐH Cambridge (3), Trường Imperial College London (4), ĐH California, Berkeley (5), Trường University College London (6), ĐH Stanford (7), ĐH Johns Hopkins (8), ĐH Columbia (9) và Viện Karolinska (10).

Bảng xếp hạng còn cho thấy Mỹ là quốc gia có số trường nhiều nhất lọt vào danh sách được bình chọn, với 33 trường. Kế đến là Anh (13 trường), Canada (7 trường), Úc (6 trường) và Thụy Điển (3).

Bảng xếp hạng 100 ĐH đứng đầu thế giới về lĩnh vực y khoa năm 2016-2017 của Times Higher Education được bình chọn dựa trên 13 tiêu chí chia thành các lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu, tầm ảnh hưởng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/100-dai-hoc-dung-dau-the-gioi-ve-linh-vuc-y-khoa-752070.html