10 vụ cháy nổ kinh hoàng ở Việt Nam năm 2013

(Xã hội) - Trong năm 2013, liên tiếp nhiều vụ cháy xảy ra tại các tụ điểm công cộng cướp đi sinh mạng và tài sản của rất nhiều người gây nên sự bàng hoàng, lo lắng cho người dân.

1. Cháy ở Bắc Giang: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Vụ cháy đã rụi toàn bộ các khu nhà kho, nhà sản xuất và khu để xe của công ty may Hà Phong, trong đó có khoảng 1.500 xe máy của công nhân. Vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Bắc Giang này gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Toàn bộ nguyên liệu cùng máy móc bị cháy thành tro.

Chiều ngày 6/4, trong lúc hàng nghìn công nhân vẫn đang làm việc thì ngọn lửa xuất phát từ một khu nhà kho cũ của công ty may Hà Phong và nhanh chóng lan rộng, cháy sang khu vực sản xuất và khu để xe. Lúc này, khu vực để xe đang có khoảng hơn 2.000 chiếc xe máy và xe đạp của công nhân để đây, trong đó có khoảng 1.500 chiếc xe máy.

Ước tính thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy có thể do quá trình hàn xì, tia lửa điện bắn vào khu vực phát điện của xưởng may gây chập và cháy.

2. Cháy quán bar “khủng” giữa Sài Gòn do hàn xì

Chiều 20/4/2013, lửa kèm khói đen cuồn cuộn bốc lên tại quán bar Barocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP HCM). Giao thông tại tuyến huyết mạch vào trung tâm Sài Gòn ách tắc.

Theo đó, vào khoảng 15h30, khói và lửa bốc lên nghi ngút từ lầu 2 quán bar Barocco. Hàng chục nhân viên hoảng loạn lao ra ngoài. Ngọn lửa bén nhanh vào các vật dụng dễ cháy tạo thành cột khói, lửa khổng lồ.

Cháy điểm ăn chơi khủng của Sài Gòn.

Hơn trăm cảnh sát, 13 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Thiết kế kín mít, đặc trưng của các quán bar khiến lực lượng chữa cháy khó tiếp cận lửa. Lính cứu hỏa phải đeo bình dưỡng khí đứng từ xe thang ngay trên cột khói phun nước xuống. Toàn bộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cách hiện trường hơn 100 mét bị phong tỏa. Hàng trăm người dân tụ tập dõi theo dõi cảnh sát chữa cháy.

Cơ quan chức năng cho biết, bar Barocco đang sửa chữa. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do thợ hàn trong lúc thi công đã để tia lửa bắn vào nệm mút cách âm tường.

Không có thiệt hại về người nhưng nhiều thiết bị trong quán bar bị thiêu rụi. Vài nhà dân và một công ty làm kỹ xảo phim ở gần đấy bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Bar Barocco gồm 3 tầng, rộng gần 500 m2, nằm ngay trung tâm TP HCM. Hàng đêm, điểm ăn chơi này có hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập.

3. Cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Ngày 3/6/2013, một vụ cháy lớn xảy ra tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, đối diện bênh viện Quân đội 108 Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng.

Vào lúc 13h30, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cây xăng đã làm chiếc xe bồn chở xăng đang đậu tại cây xăng này bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản, làm nhiều người bị thương, số lượng người và phương tiện tham gia chữa cháy lớn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn... Đến 18h15 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Đám cháy lớn bùng lên dữ dội tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Vụ cháy dẫn đến thiệt hại nặng nề. Khoảng 1.000 người tham gia chiến đấu với “giặc lửa”, 12 người bị thương, trong đó có 9 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 4 ô tô bị cháy đen, 6-7 xe máy bị thiêu rụi, 1/3 hộ dân quận Hoàn Kiếm bị cắt điện.

Vụ cháy khiến người dân Hà Nội cũng như cả nước vô cùng lo lắng về việc đảm bảo an toàn ở các cây xăng. Sau vụ cháy, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra các cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều cây xăng phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn.

4. Nhà hát múa rối Thăng Long cháy lớn trong khi đang biểu diễn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h50 phút ngày 8/9 tại Nhà hát múa rối Thăng Long (số 57B phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo một số hộ dân sống xung quanh, sau tiếng nổ lớn phát ra từ Nhà hát múa rối Thăng Long, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội phía trước nhà hát. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong nhà hát đang có chương trình biểu diễn cho khách nước ngoài xem. Rất may, các khán giả đều được sơ tán ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa bùng lên trước mặt tiền Nhà hát múa rối Thăng Long.

Sau khi tiếp nhận tin báo, hai xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường khẩn trương dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.

5. Cháy lớn tại trung tâm thương mại Hải Dương

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 15/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trung tâm thương mại Hải Dương, thiêu rụi gần như 3 tầng với toàn bộ các gian hàng của 536 tiểu thương.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ gian hàng của các tiểu thương.

Theo một nguồn tin, một đám lửa nhỏ xuất phát từ gian hàng kinh doanh vải sau đó lan rộng, bùng phát dữ dội. Do ngọn lửa quá lớn, tỉnh Hải Dương đã phải huy động thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy từ Tổng công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, lực lượng phòng cháy chữa cháy của một số doanh nghiệp kinh doanh, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh và lực lượng phòng cháy chữa cháy của một số tỉnh lân cận đến trợ giúp.

Sáng ngày 25/9, công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cháy này.Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, ngoài thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng là hàng hóa của dân, thiệt hại về cơ sở vật chất cũng lên tới trên 100 tỷ đồng. Đó là chưa kể tới đây phải xây dựng chợ tạm, khảo sát, phá dỡ xây dựng lại chợ TTTM mới.

6. Nổ kho pháo hoa Phú Thọ, 24 người chết

Sáng 12/10, kho pháo hoa thuộc nhà máy sản xuất pháo Z121 (Bộ Quốc phòng) đã xảy ra vụ nổ lớn. Vụ nổ làm rung chuyển một khu vực rộng lớn. Cách gần 10km, nhiều người vẫn nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà máy.

Pháo trong kho vẫn tiếp tục nổ cho đến 4h chiều cùng ngày mới cơ bản chấm dứt. Lực lượng quân sự, công an, y tế của tỉnh Phú Thọ đã được huy động tối đa để khống chế vụ hỏa hoạn.

Vụ nổ làm rung động bán kính vài km.

Vụ nổ này đã khiến 23 công nhân và 1 dân thường thiệt mạng, gần 100 người bị thương.

Hầu như toàn bộ khu nhà xưởng trong xi nghiệp đã bị phá hủy. Nhà cửa người dân các xã lân cận nhà máy là Võ Lao và Khải Xuân cũng bị ảnh hưởng. Những ngôi nhà ở gần nhà máy bị thiệt hại nặng nề, sập mái, vỡ cửa chính. Có gia đình bị cháy cả nhà, ô tô...

Toàn bộ khu nhà máy sản xuất bị phá hủy hoàn toàn, hơn 1500 nóc nhà người dân ở bán kính 3 km bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại 53 tỷ đồng. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác minh có thể do pháo hoa ẩm rồi tự bốc cháy, dẫn đến nổ.Hiện trường là những ngôi nhà đổ nát, hoang tàn. Những bức tường không chỉ đổ sụp mà còn vỡ vụn thành từng viên gạch nhỏ.

7. “Bom” trong nhà phát nổ, 11 người thiệt mạng

Vụ cháy nổ cực lớn đã xảy ra tại hẻm số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3) lúc 0 giờ 20 ngày 24/2 đã khiến 3 căn nhà liền kề nhau bị kéo sập, 11 người bị vùi chết và nhiều nạn nhân khác bị thương nặng.

Căn nhà này do ông Lê Minh Phương (Phương “khói lửa”) thuê ở chứa một lượng lớn đạn, thuốc nổ và súng dân dụng. Theo cơ quan điều tra, có 2 nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ kinh hoàng này.

Cơ quan chức năng cẩn trọng khi khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Khả năng thứ nhất là trong quá trình chuẩn bị các dụng cụ, đồ dùng cho việc gậy hiệu ứng phim trường, bà Tuyết (em ông Phương) đã bất cẩn làm rơi, va đập mạnh tạo ma sát làm cháy, nổ lượng thuốc pháo.

Khả năng thứ hai mà cơ quan điều tra đưa ra, đó là không loại trừ sự cố chạm chập điện gây cháy và cháy lan vào khu vực chứa các loại thuốc nổ chứa trong “kho” của ông Phương “khói lửa”… dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

8. Cháy lớn ở nhà máy Diana Bắc Ninh, thiệt hại trên 20 triệu USD

Chiều 25/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy Diana, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đã điều động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa hung hãn làm sập toàn bộ khu nhà xưởng.

Theo các nhân chứng, nơi phát lửa xuất phát từ xưởng sản xuất bỉm (tã lót) của nhà máy Diana. Xưởng phát cháy khi đang bước vào sản xuất ca hai trong ngày. Trong chốc lát, lửa lan ra cả khu xưởng gần có diện tích gần 4000m2 và làm sập toàn bộ khu nhà xưởng.

Ước tính sơ bộ thiệt hại từ vụ cháy lên đến 20 triệu USD.

9. Cháy bar đang thi công tại khu Zone 9, ít nhất 6 người thương vong

Vào khoảng 14h chiều ngày 19/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một quán bar đang xây dựng tại khu Hợp tác xã Zone 9 - nơi vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Hà thành. Theo thông tin ban đầu, đã có 6 người tử vong.

Khu vực xảy ra đám cháy lớn là một quán bar nổi tiếng đang được xây dựng tại Hợp tác xã Zone 9. Theo thông tin ban đầu, có một số người vẫn đang bị kẹt ở phía trong, ít nhất 6 nạn nhân bị tử vong, một số lính cứu hỏa cũng bị thương.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài.

Được biết, tiền thân của Zone 9 là một khu xí nghiệp bỏ hoang của công ty dược ngay bên cạnh vườn hoa Yersin, khu này khá rộng lớn với nhiều khu nhà khác nhau ăn ra cả hai mặt phố Nguyễn Huy Tự và Trần Thánh Tông. Thời gian vừa qua, đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng của giới trẻ Hà thành.

10. Chợ Nhà Xanh cháy như 'núi lửa phun trào'

Chợ Xanh - khu chợ dân sinh giữa lòng thủ đô Hà Nội xảy ra cháy lớn ngày 16/12. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói bay nghi ngút phủ kiến một vùng trời thiêu rụi gần 30 ki-ốt.

Mặc dù trời đang mưa nhưng do lửa bùng to, cháy lan rất nhanh nên gần các ki ốt chứa vải, quần áo mùa đông vẫn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy bốc lên như núi lửa phun trào.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/10-vu-chay-no-kinh-hoang-nam-2013-38162.html