10 trung tâm thương mại cho du khách thỏa thích mua sắm tại Bangkok

Các trung tâm thương mại ở thủ đô Thái Lan có sự kết hợp thú vị giữa những nhãn hiệu cao cấp, hàng thủ công địa phương và sản phẩm giá rẻ, tạo ra không gian mua sắm đa dạng.

Siam Paragon: Khách hàng sẽ cảm thấy mình như người nổi tiếng khi bước chân vào Siam Paragon qua lối đi rộng bằng kính và được bảo vệ chào đón. Là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất châu Á, Siam Paragon sở hữu màn chiếu phim lớn nhất châu Á, thủy cung lớn nhất Đông Nam Á, sân bowling, phòng hòa nhạc và khu mua sắm khổng lồ với hàng trăm cửa hàng khác nhau. Ảnh: Shutterstock.

Nơi đây tập hợp các thương hiệu sang trọng và đắt tiền như Louis Vuitton, Chanel, Armani..., thậm chí có cả các nhãn hiệu xe như Lamborghini và Ferrari. Ở tầng trệt của trung tâm là khu ăn uống rộng lớn với nhiều nhà hàng và quán cà phê, trong đó có nhiều chuỗi nhà hàng quốc tế lớn. Một siêu thị khổng lồ cũng đặt dưới tầng trệt, cung cấp các loại thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Nerdnomads.

Nơi đây tập hợp các thương hiệu sang trọng và đắt tiền như Louis Vuitton, Chanel, Armani..., thậm chí có cả các nhãn hiệu xe như Lamborghini và Ferrari. Ở tầng trệt của trung tâm là khu ăn uống rộng lớn với nhiều nhà hàng và quán cà phê, trong đó có nhiều chuỗi nhà hàng quốc tế lớn. Một siêu thị khổng lồ cũng đặt dưới tầng trệt, cung cấp các loại thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Nerdnomads.

Central World: Chỉ cách Siam Paragon 10 phút đi bộ thông qua lối bộ hành trên cao, Central World là trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan và lớn thứ 3 châu Á. Từ ngân hàng, tiệm làm tóc, các nhà hàng cho người sành ăn đến những cửa hàng thời trang cập nhật xu hướng mới nhất, Central World đáp ứng được yêu cầu của tất cả. Ảnh: Shutterstock.

8 tầng trong trung tâm tràn đầy hàng Thái Lan, hiệu sách, cửa hàng nhạc cụ... Việt Nam là một trong 3 thị trường chính mà du lịch Thái Lan hướng tới trong mùa mua sắm giảm giá năm nay, cùng với Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Các hãng hàng không như AirAsia cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng 15% từ các tín đồ shopping năm nay. Ảnh: Nerdnomads.

Terminal 21: Bạn sẽ được du lịch khắp thế giới ngay giữa lòng Bangkok, bởi các tầng của trung tâm thể hiện phong cách của các thành phố khác nhau như Rome, Paris, Tokyo..., mang lại trải nghiệm mua sắm không thể nào quên. Tọa lạc ngay bên ngoài trạm tàu Asok, Terminal 21 chắc chắn là một trong những trung tâm thương mại tốt nhất Bangkok, cung cấp mọi thứ khách cần. Ảnh: Nerdnomads.

Tại đây vừa có những nhà hàng 5 sao đắt đỏ, vừa có những quầy đồ ăn giá rẻ với khoảng 35 baht (khoảng 24.000 đồng) một suất đầy. Trên cùng là một phòng tập gym nhìn ra đường Sukhumvit, lát kính từ sàn đến trần nhà, và rạp chiếu phim khổng lồ. Ảnh: Vkeong.

Emporium: Dù không quá nổi tiếng, Emporium lại là một trong những trung tâm thương mại sang trọng đầu tiên ở Bangkok. Các hãng thời trang cao cấp và thương hiệu quốc tế đều có mặt tại đây, thu hút các khách hàng là người nổi tiếng và giàu có. Ngoài mua sắm, trung tâm còn có khu ăn uống tuyệt vời trên tầng 5. Tầng 6 là tổ hợp rạp chiếu phim và Trung tâm Thiết kế Sáng tạo Thái Lan, nơi khách hàng có thể lướt web, đọc sách, hoặc đơn giản là ngồi ghế thư giãn, ngắm nhìn công viên Benjasiri bên dưới. Ảnh: Porcelanosa.

EmQuartier: Đây là trung tâm thương mại mới nhất và có lẽ là sang trọng nhất Bangkok. Hàng trăm nhãn hiệu thời trang và làm đẹp toàn cầu tập trung tại đây, có nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi. Ảnh: Thebangkokshoppingguide.

Trung tâm có Helix Zone - khu tập hợp các nhà hàng phục vụ từ đồ Mexico tới hải sản New England, cùng một loạt quán ăn Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Ngoài mua sắm, EmQuartier có một trung tâm thể dục cao cấp, một tổ hợp rạp chiếu phim và rạp hát IMAX, chợ thực phẩm và thác nước nhân tạo, đèn chùm làm từ cây cao nhất châu Á. Ảnh: 10best.

MBK Center: Được xây dựng vào năm 1985, MBK Center là một trong những trung tâm thương mại lâu đời nhất châu Á, cũng là khu mua sắm giống các khu chợ đường phố nhất tại Bangkok. Dịp sale "Mùa du lịch xanh" tại Bangkok kéo dài từ nay đến hết tháng 11. Lượng khách du lịch thường xuyên khá cao và người dùng Internet đông đảo khiến Việt Nam tiếp tục được đánh giá là thị trường góp phần đem lại doanh thu cao cho du lịch Thái Lan. Ảnh: Nerdnomads.

Các gian hàng và cửa hàng được sắp xếp gần giống chợ đêm Chatuchak, nhưng không đông đúc và nóng bức như chợ ngoài trời, hầu hết bán hàng Thái Lan. Mua sắm tại đây chắc chắn tiết kiệm hơn so với các khu thương mại cao cấp khác, sản phẩm lại đa dạng hơn. Ảnh: Shutterstock.

Platinum: Mặc dù có vẻ ngoài sang trọng, Platinum Fashion Mall thực sự giống một chuyến đi đến chợ Chatuchak hoặc Pratunam. 6 tầng trong trung tâm được đặt tên theo phố hoặc quận mua sắm nổi tiếng thế giới như Ginza, Soho, Camden, Orchard. Đây là trung tâm thương mại hiếm hoi ở Bangkok khách hàng được thoải mái mặc cả. Do các cửa hàng chuyên bán buôn, khách hàng sẽ có giá tốt hơn nếu mua nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Central Embassy: Tòa nhà được thiết kế siêu hiện đại, làm từ chất liệu nhôm tỏa sáng nhằm tôn vinh kiến trúc đền chùa Thái Lan, đồng thời kết hợp một bục cao và tháp vào cấu trúc uốn khúc. Bên trong khách hàng sẽ tìm thấy các nhãn hiệu nổi bật ở Bangkok với giá rất cao. Đặc biệt lựa chọn ăn uống ở đây rất đa dạng, có rạp chiếu phim công nghệ cao. Tầng trên cùng là một không gian mở với cửa hàng sách nghệ thuật, là địa điểm để thư giãn và nán lại vào những buổi chiều nóng hoặc có mưa. Một khách sạn 6 sao đang được xây dựng trong trung tâm. Ảnh: Dave Stamboulis.

Siam Discovery: Đây là khu mua sắm chuyên về phong cách sống lớn nhất Thái Lan, đồng thời là một trong những khu thương mại độc đáo nhất du khách từng tới. Bạn có thể mua thiết bị bay không người lái ở đây, hoặc chiêm ngưỡng mô hình nhân vật Star Wars kích cỡ như người thật ở cửa hàng đồ chơi. Sàn nhà được trang trí tuyệt vời cùng chỗ ngồi nghỉ sang trọng, khiến bạn muốn dừng lại nghỉ chân sau khi mua sắm. Ảnh: Kelly Iverson.

Siam Center: Nằm ngay cạnh Siam Paragon, đây là thiên đường của các tín đồ thời trang với vô số cửa hàng. Điều làm Siam Center độc đáo là sự kết hợp thực sự giữa phong cách phương Tây và Thái Lan. Các sản phẩm địa phương và nhãn hiệu thời trang thiết kế mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới và thú vị. Ảnh: Nerdnomads.

Ánh Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-trung-tam-thuong-mai-cho-du-khach-thoa-thich-mua-sam-tai-bangkok-post756889.html