10 tòa nhà được trao giải thưởng tiết kiệm năng lượng

Ngày 30-9, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi tòa nhà tiết kiệm năng lượng lần 9-2015. Theo Ban tổ chức, giải thưởng lần này có sự tham gia của hơn 100 tòa nhà khắp cả nước đăng ký dự thi, Ban tổ chức chọn ra 40 tòa nhà đủ tiêu chí vào vòng chung kết và đã chấm được 10 tòa nhà để trao giải.

10 công trình tòa nhà trên khắp cả nước đã được vinh danh tại lễ trao giải, trong đó có 2 công trình tại Hà Nội, 2 công trình tại TP.HCM, 1 công trình tại Hạ Long, 1 công trình ở Nha Trang, 1 công trình ở Bình Dương và 3 công trình tại Phan Thiết. ở loại hình cải tạo lại, khach sạn Niko Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất với các giải pháp quản lý và sử dụng công nghệ hiện đại. Giải nhì được trao cho khách sạn The Light Nha Trang và giải ba thuộc về cao ốc Metroplolitan tại TP.HCM. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức được trao giải khuyến khích.

Đại diện các tòa nhà nhận giải thưởng tòa nhà tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Hà Văn.

Ở loại hình tòa nhà mới, Trung tâm thương mại Aeon Maill Bình Dương nổi bật lên như một mô hình mẫu bởi sự đầu tư đồng bộ, trang bị nhiều công nghệ hiện đại có hiệu suất cao và thân thiện với môi trường nên đã xuất sắc giành giải nhất; Đại học quốc tế Rmit TP.HCM được xếp thứ nhì và giải ba thuộc về khách sạn Royal Hạ Long.

Giải thưởng cuộc thi tòa nhà tiết kiệm năng lượng do Bộ Công thương chủ trì, Trung tâm tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức đến nay đã quy tụ được 500 tòa nhà trên khắp cả nước tham dự cuộc thi, trong đó Bộ Công thương đã chọn được 229 tòa nhà để tôn vinh trao giải. Đây là những công trình có giải pháp thiết kế, quản lý sử dụng công nghệ hiệu quả năng lượng. Được xem như những hình mẫu tiêu biểu trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hà Văn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/10-toa-nha-duoc-trao-giai-thuong-tiet-kiem-nang-luong-d47102.html