10 thứ độc đáo phổ biến ở Nhật Bản

Các bãi đỗ xe kì quặc, gối dành cho người độc thân hay những loại kem có hương vị độc lạ là những thứ phổ biến ở Nhật Bản.

Thanh Nga (theo LOL)

Những bãi đỗ xe kì quặc. Ở Nhật Bản, bạn sẽ cảm thấy hơi sốc và phải dần làm quen với cách đậu xe trong một không gian tương đối hẹp theo một cách thức hoàn toàn khác biệt.

Ngoài ra, tới với đất nước Mặt trời mọc, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước những chiếc ô có kích cỡ khủng.

xứ sở hoa anh đào, việc ngủ tại văn phòng làm việc được xem là dấu hiệu cho thấy người nhân viên đó làm việc chăm chỉ.

Do sàn nhà vệ sinh bẩn nên khách và các thành viên trong gia đình Nhật Bản sẽ đi những đôi dép đặc biệt để ngăn ngừa các mầm bệnh từ trong toilet có thể lây lan sang các khu vực khác của căn nhà.

Do làm việc mệt mỏi nên việc chúng ta nhìn thấy dân công sở Nhật Bản ngủ gật trên tàu điện ngầm không phải là hiếm. Mọi người thường sử dụng một thiết bị hỗ trợ nâng cầm để giúp những hành khách trên tàu điện ngầm ngủ ngon.

Phụ nữ Nhật Bản chi bội tiền đề tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để có được những chiếc răng nanh giả với tên gọi là yabea.

Ở Nhật Bản, người dân lại rất chuộng kem vị thịt ngựa, kem vị xương rồng hay kem vị bạch tuộc.

Máy bán hàng tự động ở Nhật Bản xuất hiện ở mọi nơi và bán mọi thứ như trứng, cục pin.

Người Nhật Bản còn phát minh ra loại quần áo dành cho các em bé đang tập bò. Loại quần áo này vừa giúp tụi nhỏ tự do bò vừa giúp lau sàn nhà.

Gối cho những chàng trai cô đơn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/10-thu-doc-dao-pho-bien-o-nhat-ban-675491.html