10 thí sinh Việt sang Hàn Quốc thi lập trình quốc tế Samsung

10 thí sinh này sẽ cùng 140 thí sinh còn lại đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi lập trình quốc tế Samsung Collegiate Programming Cup 2017 (SCPC 2017) được tổ chức tại Hàn Quốc vào ngày 17/8/2017.

10 thí sinh được tài trợ sang Hàn Quốc thi chung kết

Trước đó tại Việt Nam, thí sinh từ các trường đại học khắp cả nước đã tham dự vòng thứ nhất của cuộc thi với hình thức thi trực tuyến (online) trong vòng 24 giờ từ 7h ngày 30/06 đến 7h ngày 01/07/2017. 127 thí sinh Việt Nam cùng 700 thí sinh Hàn Quốc và 8 thí sinh Ấn Độ đã vượt qua vòng một của cuộc thi để bước vào vòng thi thứ 2. Vòng thi thứ hai diễn ra ở Việt Nam với hình thức thi tập trung (offline) kéo dài 12 giờ từ 7h – 19h ngày 15/7/2017.

Sau 2 vòng thi, SVMC đã chọn ra được 21 bạn sinh viên xuất sắc nhất để vinh danh tại Lễ Trao giải SCPC 2017 tại Việt nam. Trong đó, giải Nhất thuộc về sinh viên Nguyễn Ngọc Trung hiện đang theo học ngành Kỹ thuật phần mềm – trường Đại học FPT; giải Nhì thuộc về sinh viên  Phạm Bá Thái đến từ Viện Toán Ứng dụng và Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội và 3 thí sinh giành giải Ba đến từ các trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh (2 sinh viên) và  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Giải Nhất thuộc về sinh viên Nguyễn Ngọc Trung - ngành Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT

10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được Samsung tài trợ toàn bộ chi phí sang tham dự vòng chung kết tại Hàn Quốc vào ngày 17/8/2017.

Ông Huh Chang Wan, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Tổng Giám đốc SVMC cho biết: “Công nghệ chuyển biến liên tục và vì thế sinh viên theo đuổi ngành công nghệ cũng cần chủ động để cập nhật và có quyết tâm lớn để đổi mới chính mình hằng ngày. Cuộc thi lập trình SCPC 2017 không chỉ là một sân chơi quốc tế về tính chuyên nghiệp mà còn là nơi để các thí sinh phát huy toàn diện năng lực, ý chí và niềm đam mê của mình với công nghệ. Sự tổng hòa của các yếu tố đó chính là nền tảng để thế hệ trẻ Việt Nam làm chủ công nghệ và dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam”.

Được biết, trong những năm gần đây, Samsung Việt Nam liên tục tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên về công nghệ thông tin, đặc biệt là kỹ năng lập trình và thuật toán.

Các hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích cho sinh viên công nghệ thông tin Việt Nam, khuyến khích các bạn tiếp cận, tìm hiểu và trang bị thêm các kỹ năng về lập trình, thuật toán, xây dựng ý tưởng, tư duy logic, đồng thời ứng dụng kiến thức lập trình vào cuộc sống. Samsung cũng muốn thông qua đây để đánh giá năng lực lập trình của sinh viên, phát triển những tài năng trẻ, bổ sung thêm nguồn nhân lực, phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của Samsung tại Việt Nam.

21 thí sinh đoạt giải tại Việt Nam trong cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung– SCPC 2017

Danh sách các sinh viên đoạt giải tại Việt Nam trong cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung– SCPC 2017

Giải Nhất: Nguyễn Ngọc Trung - Đại học FPT

Giải Nhì: Phạm Bá Thái -Đại học Bách khoa Hà Nội

Giải Ba:

+ Bùi Trung Hải -Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh

+ Trần Tấn Phát -Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh

+ Nguyễn Đức Duy- Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giải Khuyến khích:

+ Lê Anh Đức - Đại học Bách Khoa Hà Nội

+ Lê Minh Quang - Đại học Bách Khoa Hà Nội

+ Trần Trọng Đạt - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Nguyễn Hoàng Phương - Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh

+ Nguyễn Anh Tuân - Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh

+ Trần Văn Liên - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Phạm Thái Sơn- Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Kiều Quốc Đạt - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Vũ Duy Mạnh- Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Phạm Nguyễn Ngọc Biên -Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Trần Đình Oánh - Học viện Kỹ thuật Quân sự

+ Trần Quốc Cường - Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh

+ Trần Thanh Tuấn - Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh

+ Nguyễn Xuân Phúc - Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh

+ Nguyễn Văn Quang Huy -Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh

+ Nguyễn Văn Thông - Đại học Công nghệ Thông tin – Thành phố Hồ Chí Minh

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/10-thi-sinh-viet-sang-han-quoc-thi-lap-trinh-quoc-te-samsung-56146.html