10 tháng đầu năm 2016, thị trường ôtô bằng cả năm ngoái

Lượng xe ôtô bán ra trong tháng 10 đạt 28.283 chiếc, cao nhất kể từ đầu năm, giúp nâng tổng số xe bán kể trong 10 tháng lên 242.241 chiếc, xấp xỉ bằng cả năm ngoái.

Khách tham quan vượt dự kiến tại VIMS 2016. Dự kiến sự kiện sẽ giúp thúc đẩy lượng tiêu thụ xe tăng cao dịp cuối năm.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà lắp ráp ôtô Việt Nam (VAMA), năm 2015, thị trường ôtô Việt Nam lập kỷ lục khi tăng trưởng 55%, đạt 244.914 chiếc. Nhưng chỉ 10 tháng đầu năm nay, con số này đã xấp xỉ bằng cả năm ngoái. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm, lượng bán xe đã tăng 30% so với cùng giai đoạn năm 2015.

Lượng tiêu thụ xe toàn thị trường tháng 10 đạt mức cao nhất từ đầu năm.

Điều đáng nói là tháng 10 là tháng bán hàng cao nhất kể từ đầu năm 2016, hơn cả tháng 6 có lượng tiêu thụ tăng vọt do khách hàng mua xe chạy thuế. Dự kiến 2 tháng cuối năm số xe bán ra còn cao hơn nữa. Ước tính toàn thị trường năm nay có thể đạt tới con số 300 nghìn xe các loại.

Số xe bán trong tháng 10 tăng 7% so với tháng 9/2016, tăng 26% so với tháng 10/2015, và cao hơn cả tháng 6, tháng đầu tiên có lượng tiêu thụ vượt mức 28 nghìn xe (trước khi thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh lên cao nhất lên tới 150% với các xe dung tích động cơ lớn).

Lượng tiêu thụ xe của VAMA từ đầu năm và so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số xe bán ra tháng 10, có 18.134 xe du lịch; 8.928 xe thương mại và 1.221 xe chuyên dụng. Lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 11%; xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng tăng 10% so với tháng trước.

Riêng lượng xe lắp ráp trong nước đạt 20.879 chiếc, tăng 1,5% so với tháng trước và cũng cao nhất kể từ đầu năm.

Trong tháng qua, Toyota Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất, 22,6% so với tháng trước, và bán 55.32 xe các loại. Trong khi đó, Trường Hải vẫn dẫn đầu với tổng cộng 9.895 xe các loại (gồm cả xe bus, tải, xe Kia, Mazda và Peugeot).

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/thi-truong/10-thang-dau-nam-2016-thi-truong-oto-bang-ca-nam-ngoai-16607.html