10 tên tội phạm khiến Interpol ‘nóng mặt’

Interpol còn được biết đến với cái tên Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế- hay ICPO, có trụ sở chính tại Pháp, bắt đầu hoạt động từ năm 1923. Tổ chức này bao gồm 190 quốc gia thành viên, và là tổ chức liên hiệp chính phủ lớn thứ hai sau Liên hợp quốc.

Ngân sách hoạt động hàng năm của Interpol vào khoảng 70 triệu euro (95,7 triệu USD), phần lớn từ đóng góp thường niên của các thành viên. Chủ tịch hiện tại của Interpol, bà Mireille Balestrazzi từng là phó chủ tịch ủy ban điều của Interpol ở châu Âu và trước đó là chính ủy cảnh sát Pháp.

Interpol có 703 nhân viên, đại diện cho 98 quốc gia thành viên. Tổ chức duy trì tính trung lập về các vấn đề liên quan đến quân sự, chủng tộc, tôn giáo - chính trị.

Các hoạt động của Interpol thường tập trung vào các trường hợp đào tẩu khỏi quốc gia, bị truy nã vì các tội nghiêm trọng như lạm dụng trẻ em, buôn bán ma túy, giết người, tham nhũng, rửa tiền,... Nhiều người trong số đó có liên quan tới nhóm tội phạm có tổ chức, và những kẻ tội phạm này thường có trang bị vũ trang và rất nguy hiểm.

Với danh sách như vậy, bạn có thể đoán được những kẻ bị interpol truy nã: là những tội phạm nghiêm trọng, những kẻ luôn tìm cách trốn thoát khỏi một trong những tổ chức chống lại tội phạm lớn nhất .

Dưới đây là danh sách những kẻ tội phạm bị truy nã của interpol năm 2013:

10. Elvio Dionysus Diogenes Hato -bị truy nã từ tháng 1/2013

Được biết đến với biệt danh Evy và Bobby, Hato sinh ra tại Hà Lan vào ngày 24/5/1967. Hắn bị cáo buộc buôn lậu cocain trong một đường dây vận chuyển tại các cảng ở Curacao. Ngày 21/1/2013 cảnh sát đã thu giữ được khoảng 56kg cocain. Được biết, Hato đi du lịch cùng các thành viên trong gia đình tới cộng hòa Dominica vào ngày 17/1/2013, nhưng sau khi đăng ký vào ngày 24/1, Hato đã không xuất hiện tại sân bay ở Santo Domingo để quay về Curacao.

9. Michel Emond -bị truy nã từ tháng 1/2012

Là người gốc Quebec (Canada), 35 tuổi với mái tóc nâu và mắt nâu, Emond bị truy nã vì tham gia vào một tổ chức tội phạm và buôn bán ma túy, đặc biệt là sản xuất và phân phối methamphetamine. Ba ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Emond đã bị khám xét vào hồi tháng 1/2012. Hàng ngàn viên thuốc methamphetamine đã bị thu giữ, cùng với máy ép thủy lực và các sản phẩm, thiết bị được sử dụng trong sản xuất ma túy. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ, tuy nhiên Emond đã biến mất.

8. Marvin Brian Peroti - bị truy nã từ tháng 10/2011

Sinh ngày 26/6/1973, Peroti bị tình nghi là thành viên của một tổ chức tội phạm đã nhập lậu 40kg cocaine vào Hà Lan mùa xuân năm 2010. Peroti bị cáo buộc là người điều hành tổ chức, quản lý tài chính, đồng thời liên lạc trực tiếp với những kẻ cầm đầu tổ chức. Các thành viên khác của tổ chức được biết là đã thường xuyên trao đổi tiền với bên thứ 3, mua bán các loại ma túy, hàng hóa bất hợp pháp khác. Cảnh sát đã tìm thấy đạn dược, vũ khí trong cuộc khám xét nhà của Peroti vào ngày 10/10/2011.

7. Jaime Osmin Valle Pleitez - bị truy nã từ tháng 5/2011

Được biết đến với biệt danh Jaimico và Mudo, Jaime Osmin Valle Pleitez sinh ngày 5/9/1989 tại EI Salvador. Vào ngày 23/5/2011 trong khu đô thị ở Nejapa - Salvador, Valle Pleitez đã mang theo một khẩu súng ở thắt lưng sau đó nổ súng vào một nhóm công nhân đang cắt xoài. Vụ việc khiến một vài người bị thương và một người đàn ông bị chết. Valle Plaitez bỏ trốn kể từ đó. Hắn có nhiều hình xăm dễ nhận ra như chữ J ở chân trái, MLP bên chân phải, và ba dấu chấm trên bàn tay trái. MLP là viết tắt của Movimiento de Liberacíon Popular, hay Movement for Popular Liberation.

6. Cristian Antonio Dicent Polanco - bị truy nã từ 2011

Kẻ sát nhân cướp đi 3 mạng người này sinh ngày 9/6/1977. Vào năm 2011 ở tỉnh Santo Domingo thuộc cộng hòa Dominica, Dicent Polanco đã bắn chết ba người đàn ông và bị truy nã kể từ đó. Hắn được xem là kẻ bạo động, có trang bị bị vũ trang và rất nguy hiểm. Chiều cao của hắn hiện chưa rõ, hắn có mái tóc đen mà đôi mắt màu tối.

5. Miguel Matus - bị truy nã từ 2010

Miguel Matus sinh ra ở Belize vào ngày 21/8/1982. Vào tháng 10/2006, khi Matus 24 tuổi, hắn đã sát hại một cô gái 17 tuổi tên là Pricilla Tzib. Năm 2008, hắn bị kết tội và án tù chung thân. Hai năm sau, vào tháng 2/2010, Matus được áp giải tới một phòng khám nha khoa, trong quá trình di chuyển, hắn đã đào tẩu và được cho là trốn trong khu vực châu Mỹ. Có trang bị vũ trang và nguy hiểm, kẻ tội phạm này không những đã trốn thoát khỏi nhà tù mà còn lẩn trốn Interpol trong khoảng 4 năm.

4. Clemente de Jesús Castellanos Rivas – bị truy nã từ 2009

Clemente de Jesús Castellanos Rivas 33 tuổi, gầy, có mái tóc nâu, đôi mắt màu nâu sẫm và có hình xăm MS 13 trên trán. Hắn bị truy nã vì tội gây thương tích dẫn tử vong, giết người, sau khi xả súng vào một chiếc xe chở các thanh tra cảnh sát vào ngày 18/12/2009. Sự việc xảy ra ở San José del Pino, Santa Tecla, El Salvador, một điều tra viên đã bị giết chết. Castellanos Rivas cũng được biết đến với cái tên El Trece Clemente, có thể có trang bị vũ trang và nguy hiểm.

3. Patrik Snajdr - bị truy nã từ tháng 9/2007

Slovakia 32 tuổi, có đôi mắt nâu, cao 5 feet7, bị truy nã vì có trao đổi buôn bán với các tổ chức tội phạm, tống tiền. Snajdr được cho là thành viên của tổ chứ tội phạm Strvrtaci, hoạt động ở các quận Slovakia Bratislava và Trnava cho đến thang 9/2007. Snajdr đã tham gia đe dọa, tống tiền và lừa đảo bằng vũ lực vào khoảng giữa tháng 8/2005 và tháng 9/2007. Hắn cũng được cho là ở châu Mỹ, cũng có khả năng trang bị vũ trang và nguy hiểm như những kẻ tội phạm khác trong danh sách này.

2. Emil Dan Sirbu - bị truy nã từ 2006

Sinh ngày 19/8/1967 ở Timisoara, Romania, Emil Dan Sirbu đã bị kết án 13 năm tù vì có liên quan tới một tổ chức tội phạm tham gia vào buôn bán cocaine từ Nam Mỹ đến Romani. Hắn có mái tóc và đôi mắt màu nâu, và tới nay hắn vẫn chưa thi hành bản án của mình.

1. Rafael CARO- Quintero- bị truy nã từ 1985

Caro- Quintero, kẻ bị truy nã đã gần 30 năm và bây giờ đã 62 tuổi. Hắn là một trong những kẻ sáng lập ra Guadalajara Cartel, tổ chức sản xuất và phân phối hơn 10.000 tấn cần sa, trị giá 2,2 tỷ USD. Hắn có nhiều bí danh: El Grenas, El Charal, El Jefe, Rafa, Rafaelillo, Rafael, Don Rafa, Licenciado Rios. Vào năm 1985, Caro Quintero và những kẻ khác đã sát hại 2 công dân Mỹ - người được cho là đặc vụ chống ma túy và cùng năm đó bắt cóc và sát hại một nhân viên DEA và một phi công. Được mô tả là có làn da mang dấu ấn của bệnh đậu mùa, Caro Quintero cao 6 feet, với thân hình cỡ trung và mắt nâu.

Minh Trang

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/10-ten-toi-pham-khien-interpol-nong-mat-a124458.html