10 sự kiện nổi bật ngày 9/2

Ngày 9/2, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương mang tên 'Hổ mang Vàng' 2016 bắt đầu diễn ra tại Sattahip (Thái Lan).

 Ngày 9/2/2016 (mùng 2 Tết), hàng ngàn người dân TP. Hồ Chí Minh đã tập trung về các công viên, khu giải trí để tham quan, vui chơi chào mừng Tết Bính Thân 2016.Trong ảnh: Người dân tham quan, vui chơi vườn thú tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Ngày 9/2/2016 (mùng 2 Tết), hàng ngàn người dân TP. Hồ Chí Minh đã tập trung về các công viên, khu giải trí để tham quan, vui chơi chào mừng Tết Bính Thân 2016.Trong ảnh: Người dân tham quan, vui chơi vườn thú tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Tại nhiều thôn, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, người dân tộc thiểu số S’tiêng vẫn giữ được tiếng cồng chiêng truyền thống để đón chào năm mới. Cồng chiêng là “món ăn” tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc thiểu số trong các dịp lễ hội, đám cưới, ma chay... Hiện nay, cồng chiêng còn được sử dụng để đánh trong những ngày Tết, tạo không khí vui tươi, ấm áp và an lành để đón năm mới của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Trong ảnh: Đánh cồng chiêng chào đón năm mới của đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng tại thôn Đắk Khâu. Ảnh: K GƯỈH –TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có trên 85.000 lượt khách đã đăng ký đến Huế trong dịp Tết Bính Thân (từ 27 tháng Chạp đến Mồng 7 Tết Bính Thân), tăng 14% so với Tết Ất Mùi; trong đó có khoảng 45.000 khách quốc tế, chiếm 53% tổng lượng khách. Dự kiến doanh thu du lịch trong những ngày Tết trên địa bàn đạt khoảng trên 63 tỷ đồng. Trong ảnh: Khách du lịch nước ngoài luôn chọn phương tiện xích lô đi tham quan thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016, tổng diện tích gieo trồng lúa của cả nước đạt khoảng 7,6 - 7,7 triệu ha, năng suất bình quân 57,8 tạ/ha, sản lượng đạt 44,5 triệu tấn. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành lúa gạo và xây dựng thương hiệu gạo. Trước mắt, tập trung đối phó hạn hán, nắng nóng, thực hiện thắng lợi vụ đông xuân. Trong ảnh: Thu hoạch lúa Đông xuân 2016 tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 9/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó các nhà lãnh đạo ba nước nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh trong thời gian gần đây. Trong ảnh: Tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4 rời bệ phóng ngày 7/2. Yonhap/TTXVN

Ngày 8/2, nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tiếp tục bác bỏ đề xuất của Chính phủ nước này đòi tiến hành trưng cầu ý dân về việc ký thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn. Trong một bức thư ngỏ được công bố cùng ngày, FARC khẳng định việc Quốc hội Colombia mới đây thông qua đề xuất của Chính phủ về việc tiến hành trưng cầu ý dân không phải là một giải pháp chính trị hay công cụ pháp luật hoặc thể chế để chấm dứt xung đột vũ trang. FARC gọi đề xuất này là hành động đơn phương của Chính phủ và cơ quan lập pháp, đồng thời cho rằng thay vì tiến hành trưng cầu ý dân, Quốc hội Colombia cần sửa đổi Hiến pháp. Sau hơn 3 năm đàm phán, hiện FARC và Chính phủ Colombia đang tiến tới gần việc ký kết thỏa thuận hòa bình sau 46 vòng hòa đàm tại La Habana (Cuba). Theo dự kiến, hai bên sẽ ký thỏa thuận trước ngày 23/3. Trong ảnh (tư liệu): Đoàn đàm phán FARC tại cuộc họp báo sau một vòng đàm phán với phái đoàn Chính phủ Colombia ở thủ đô La Habana, Cuba ngày 19/11/2015. AFP/TTXVN

Ngày 9/2, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương mang tên “Hổ mang Vàng” 2016 bắt đầu diễn ra tại Sattahip (Thái Lan). Cuộc tập trận lần này kéo dài đến ngày 20/2 với sự tham gia của lực lượng vũ trang các nước Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Singapore. Trong ảnh: Các binh sĩ Thái Lan tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận “Hổ mang Vàng” 2016. AFP/TTXVN

Ngày 8/2, đài truyền hình al-Mayadeen của Liban đưa tin quân đội Syria đã có những bước tiến mới trong việc giành lại các khu vực vốn trước đó do lực lượng phiến quân chiếm giữ tại các tỉnh Aleppo và Latakia ở miền bắc Syria và đang tiến gần tới khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Aleppo, quân đội Syria đã chiếm được thị trấn chiến lược Kafin và hiện còn cách thị trấn Tal Rifat 5 km. Đây là cửa ngõ tới thành phố Azaz, thành trì chính của quân nổi dậy tại khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria cũng đang tiến gần đến thị trấn Kansabbah, một trong những thành trì trọng yếu cuối cùng của quân nổi dậy tại tỉnh Latakia, ở miền bắc gần Thổ Nhĩ Kỳ. Các đơn vị quân đội cũng đã giành lại được các thị trấn Hur, Rwaisat, Swaidiyeh và al-Wadi al-Azraq. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại thị trấn Salma, Latakia ngày 12/1. AFP/TTXVN

Một nguồn tin an ninh cho biết, trong 24 giờ qua, 75 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh Iraq giành lại quyền kiểm soát khu vực Huseiba al-Sharqiya và quận Juwiba ở phía đông thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Tại khu vực Huseiba al-Sharqiya, khoảng 43 tay súng IS đã bị tiêu diệt, trong đó có 5 kẻ đánh bom liều chết, 7 phiến quân bị bắt giữ. Tại quận Juwiba, quân đội chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 25 tay súng IS. Ngoài ra, đêm 7/2, 1 thủ lĩnh địa phương của IS cùng 6 cận vệ đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào sở chỉ huy của IS tại khu vực Albu-Bali gần thị trấn Habbaniyah, Ramadi. Trong ảnh: Binh sĩ Iraq tại khu vực Jwaibah, phía đông thành phố Ramadi. AFP/TTXVN

Ngày 8/2, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 27 người di cư, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ khi những người này đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos của Hy Lạp. Chiếc thuyền trên chở theo 40 người, đã bị lật sau khi khởi hành từ Edremit, tỉnh Balikesir ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. 4 người di cư đã được cứu sống, 9 người vẫn đang mất tích. Quốc tịch của các nạn nhân hiện chưa được xác định. Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin 35 người di cư đã thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên đã xác nhận chỉ xảy ra một vụ lật thuyền làm 27 người thiệt mạng. Trong ảnh: Chuyển thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật thuyền ngày 8/2. THX/TTXVN

TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-92-382466.html