10 sự kiện nổi bật ngày 23/8

Chiều 23/8/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 23/8/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt (KEIDANREN) sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng các nhà đầu tư Nhật Bản trong Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài và mong muốn cùng Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ 3 bên phải) phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tiếp tục Phiên họp về công tác đối ngoại với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ phát triển. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn ngành xây dựng phương hướng phát triển phù hợp với định hướng thiết lập một Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đại diện các doanh nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 47 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2016) cũng là 47 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 23/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển, cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã tới dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 23/8/2016, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang để kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm liên quan tỉnh Hậu Giang. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ngày 23/8/2016, tại Sân Bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón và tặng hoa chúc mừng thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 được tổ chức tại Liên bang Nga. Đoàn học sinh Việt Nam có 4 thí sinh tham dự đều đoạt được Huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Trong ảnh: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Kiên tặng hoa chúc mừng thành tích đoàn học sinh tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 23/8/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em- 33 tuổi), ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) về 4 tội: giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án tử hình đối với Đỗ Thanh Sơn. Trong ảnh: Đỗ Thanh Sơn nghe Tòa tuyên y án. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald dela Rosa ngày 23/8 thông báo khoảng 300 nhân viên cảnh sát nước này bị tình tình nghi dính líu tới hành vi buôn bán ma túy, đồng thời cảnh báo những người này sẽ bị cách chức và phải ra hầu tòa nếu bị phát hiện có tội. Phát biểu điều trần tại Thượng viện, ông Rosa cho biết khoảng 300 cảnh sát nằm trong danh sách theo dõi vì tình nghi bán số ma túy đã bị tịch thu trong các chiến dịch truy quét hoặc đang bao che cho các băng nhóm liên quan tới sản xuất và phân phối ma túy. Trước đó các số liệu thống kê của cảnh sát Philippines được công bố cho thấy đã có khoảng 1.800 nghi phạm liên quan đến ma túy bị tiêu diệt kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền 7 tuần trước và phát động cuộc chiến chống ma túy. Trong ảnh: Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald dela Rosa trong phiên điều trần tại Thượng viện. EPA/TTXVN

Ngày 22/8, tại thủ đô La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đang ở thăm Cuba, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và củng cố quan hệ chính trị. Hai bên cũng đã thảo luận về các chủ đề liên quan tới chuyến công du 6 nước Mỹ Latinh của ông Zarif và các vấn đề quốc tế khác, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không Liên kết sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới tại Venezuela. Trong ảnh: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng tỉnh Bali, ông Sugeng Priyanto tối 22/8 cho biết giới chức nước này đã siết chặt an ninh ở Bali, sau khi có thông tin hồi cuối tuần qua về một nghi can phiến quân âm mưu tấn công hòn đảo nghỉ dưỡng này. Ông Priyanto nói: "Trước thông tin về một vụ bắt giữ nghi can khủng bố và âm mưu tấn công ở Bali, chúng tôi đang tăng cường an ninh ở tất cả các điểm vào Bali. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú ý tới những bến cảng nhỏ quanh Bali". Cuối tuần qua, cảnh sát chống khủng bố Indonesia thông báo đang điều tra xem một nghi can phiến quân bị bắt tuần trước có âm mưu tấn công Bali hay không. Cảnh sát đã phát hiện một quả bom và "các vật liệu nổ có sức công phá lớn" khi lục soát nhà đối tượng này. Trong ảnh: Du khách tại đảo nghỉ dưỡng Bali. AFP/TTXVN

Ngày 22/8, nhà chức trách Mỹ cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trong trận lũ lụt do mưa lớn tại bang Louisiana, miền Nam nước này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng nhằm đưa ra các hỗ trợ thiết thực cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong một tuyên bố ngày 23/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chuyến đi của Tổng thống Obama tập trung vào các nỗ lực cứu trợ tại hiện trường cũng như đối với những người dân đã bị đảo lộn cuộc sống do thiên tai. Trong ảnh: Đồ đạc bị hư hỏng do lũ lụt tại Baton Rouge, Louisiana, Mỹ ngày 22/8. THX/TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-238-469521-469521.html