10 sự kiện nổi bật ngày 19/1

Ngày 19/1, Ấn Độ đã đặt các lực lượng an ninh của nước này trong tình trạng báo động cao, sau khi có nhiều thông tin cho rằng các hoạt động kỷ niệm Ngày Cộng hòa năm nay phải đối mặt với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sáng 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Sáng 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Chiều 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Chiều 19/1, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Phiên họp thứ hai Tiểu ban văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 19/1, Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Nông tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII. Tham dự Hội khỏe Phù Đồng lần này có 1.674 vận động viên thuộc 40 đoàn, với 209 nội dung tranh tài ở 10 môn thi đấu, bao gồm: Điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, cờ vua, karatedo, taekwondo, đá cầu, đẩy gậy, bóng đá, và cầu lông. Chương trình sẽ diễn ra từ 19/1 – 23/1 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đắk Nông nhấn mạnh đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Mấy năm qua, những kết quả do Hội khỏe Phù Đổng mang lại đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục thể chất trong trường học, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn. Trong ảnh: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII thu hút gần 1.700 vận động viên tham dự. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 19/1/2016, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Những chặng đường vẻ vang”. Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 100 tác phẩm ảnh tư liệu lịch sử - nghệ thuật phản ảnh một phần những thành quả vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các thời kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và những thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng từ sau Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/1/2016. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngày 18/1, tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đang trong chuyến thăm Nga. Hai bên thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trong bối cảnh các cường quốc nỗ lực thuyết phục các bên đối địch tại quốc gia Trung Đông này ngồi vào bàn đàm phán. Nga và Qatar cũng nhất trí tăng cường các biện pháp chống khủng bố và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, "đặc biệt là lĩnh vực khí đốt". AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 18/1, giá dầu mỏ thế giới đã chạm "đáy mới" trong vòng 12 năm qua sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng đối với Iran, mở đường cho quốc gia Hồi giáo này tăng xuất khẩu dầu thô ra thị trường toàn cầu. Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2016 giảm chỉ còn 27,67 USD/thùng - mức giá thấp kỷ lục gần đây nhất hồi tháng 11/2003. Trong khi đó, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2016 cũng giảm còn 28,36 USD/ thùng - chạm "đáy" trong vòng hơn 12 năm qua. Tuy nhiên, sau đó giá đã nhích nhẹ lên mức trên 29 USD/thùng do các nhà đầu tư tăng cường mua vào khi giá rẻ và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo "một quá trình tái cân bằng" thị trường sẽ bắt đầu trong năm 2016. Trong ảnh (tư liệu): Một giàn khoan dầu tại Biển Bắc. AP/TTXVN

Ngày 19/1, Ấn Độ đã đặt các lực lượng an ninh của nước này trong tình trạng báo động cao, sau khi có nhiều thông tin cho rằng các hoạt động kỷ niệm Ngày Cộng hòa năm nay phải đối mặt với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Để tránh mọi âm mưu tấn công khủng bố, ngoài quân đội, lực lượng bán quân sự đã được yêu cầu nâng cao cảnh giác trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa, dự kiến diễn ra ngày 26/1 ở thủ đô New Delhi, mà Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ là khách mời chính. Trong ảnh: Cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ tham gia cuộc diễn tập ở Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 18/1. THX/TTXVN

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần một chốt kiểm tra an ninh tại khu vực chợ Karkhano, ngoại ô thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan ngày 19/1. Vụ đánh bom xảy ra đúng vào giờ cao điểm và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do có ít nhất 7 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. AFP/TTXVN

Cụ Yasutaro Koide, cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời do căn bệnh đau tim mãn tính tại một bệnh viện ở Nagoya , miền Trung Nhật Bản ngày 19/1, hưởng thọ 112 tuổi. Cụ Koide được công nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ ông nắm giữ kỷ lục này là cụ Sakari Momoi ở tỉnh Saitama gần thủ đô Tokyo, qua đời ở tuổi 112 hồi tháng 7/2015.Cụ Koide sinh ngày 13/3/1903 tại Tsuruga , tỉnh Fukui bên bờ biển Nhật Bản.Cụ Koide từng tiết lộ bí quyết sống lâu là cảm thấy hài lòng về mọi thứ trong cuộc sống. Trong ảnh (tư liệu): Cụ ông Yasutaro Koide nhận giấy chứng nhận Người đàn ông sống lâu nhất hành tinh từ Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới tại Nagoya tháng 8/2015. AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-191-375406-375406.html