10 sự kiện nổi bật ngày 18/7

Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 19/7/2016. Sáng18/7, sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico. Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Robert Fico đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực vận tải, thông tin và truyền thông, đầu tư và giáo dục và có cuộc gặp gỡ báo chí. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Slovakia, Ngài Robert Fico tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Ngày 18/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Ban tổ chức chương trình Hành trình Đỏ, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Bắc Kạn – Giọt hồng yêu thương” năm 2016. Chương trình được tổ chức nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu để phục vụ cho việc điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Tại ngày hội đã có gần 1.000 người tham gia hiến máu và thu được 640 đơn vị máu. Trong ảnh: Ngày hội thu hút đông đảo các bạn trẻ thanh niên tham gia. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

Ngày 18/7, tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát gia đình 6 người tại Bình Phước đối với ba bị cáo gồm: Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang; người chủ mưu và là hung thủ chính gây ra vụ án), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước; đồng phạm tích cực) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Ngày 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương và bị cáo Vũ Văn Tiến lĩnh án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản.” Bị cáo Trần Đình Thoại 16 năm tù giam cũng với các tội danh trên. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền tổng cộng 480 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Hải Dương tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Trong nửa đầu tháng 7/2016, giá tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu liên tục giảm mạnh. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng các loại giá dao động từ 110.000 - 250.000 đồng/kg, tôm đất giá 70.000 đồng/kg, tôm bạc 50.000 đồng/kg…. Trong đó có loại giảm đến 30.000 đồng/kg so với cuối tháng 6 làm nhiều người nuôi tôm thua lỗ nặng. Trong ảnh: Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình công nghiệp tại Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, ngày 18/7 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải bảo vệ nguyên tắc pháp luật sau vụ đảo chính bất thành. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế quan ngại trước việc các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 đã tiến hành các vụ bố ráp mới nhằm tóm gọn những kẻ âm mưu bị tình nghi liên quan đến vụ đảo chính chống lại chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Giới chức nước này cho biết khoảng 6.000 người đã bị bắt giữ tính đến thời điểm này nhằm phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Bà Federica Mogherini phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 18/7. AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Tasmin ngày 18/7 đưa tin, Nga đã chuyển cho Iran một phần những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300, hướng tới việc hoàn tất chuyển giao toàn bộ hệ thống này cho Tehran vào cuối năm 2016. Nguồn tin xác nhận, chuyến hàng đầu tiên chở những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300 vừa tới Iran, cho thấy quyết tâm của Iran trang bị cho lực lượng phòng không hệ thống này. Thỏa thuận của Nga cung cấp cho Iran hệ thống S-300 đã khiến Israel quan ngại. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa S-300 của Nga tại lễ tổng duyệt duyệt binh diễu hành kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít tại thủ đô Moskva ngày 4/5/2009. Reuters/TTXVN

Ngày 17/7, kênh truyền hình CNN dẫn một nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 7 cảnh sát đã bị bắn trong một vụ đấu súng tại thành phố Baton Rouge, thủ phủ bang Louisiana, Mỹ. Trong số các cảnh sát bị bắn, 3 người đã thiệt mạng và một số người bị thương nặng. Vụ nổ súng trên xảy ra giữa một người đàn ông da màu và một số cảnh sát da trắng. Đài truyền hình WAFB của Mỹ cũng đã đưa tin và phát sóng một đoạn băng ghi hình cảnh sát đến hiện trường. Đã có nhiều tiếng súng nổ trong khi người dân nhanh chóng quay xe chạy trốn khỏi nơi xảy ra vụ việc trên. Hiện nhà chức trách Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Vụ đấu súng này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas, bang Texas, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng. Trong ảnh: Cảnh sát Mỹ điều tra tại hiện trường vụ nổ súng. AFP/ TTXVN

Theo phóng viên hãng tin TASS (Nga), tình hình tại trụ sở trung đoàn cảnh sát ở thủ đô Yerevan của Armenia, nơi nhóm vũ trang đang chiếm giữ cùng nhiều con tin, vẫn hết sức căng thẳng. Hiện cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật khác vẫn đang đàm phán với nhóm nổi dậy để giải thoát con tin và buộc nhóm này hạ vũ khí. Nhiều nguồn tin cho biết trong số các con tin bị giam giữ có Thiếu tướng Vartan Yegiazaryan, Phó Tư lệnh lực lượng cảnh sát Armenia. Ít nhất 1 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công bắt giữ con tin này. Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan đêm 17/7 đã có cuộc gặp các quan chức hàng đầu các cơ quan thực thi pháp luật của nước này để thảo luận tình hình ở Yerevan. Trong ảnh: Cảnh sát Armenia bắt giữ đối tượng tình nghi liên quan tới vụ tấn công bắt cóc con tin. AP/TTXVN

Tại kỳ họp lần thứ 40 kết thúc ngày 17/7, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã nhất trí đưa vào Danh sách Di sản Thế giới thêm 21 địa danh trong số 27 đề cử. Với việc công nhận thêm 21 địa danh là di sản thế giới, gồm 12 di sản văn hóa, 6 di sản thiên nhiên và 3 di sản kết hợp. Danh sách Di sản Thế giới hiện nay đã tăng lên 1.052 địa danh ở 165 quốc gia. UNESCO cũng đưa một loạt di sản thế giới vào Danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, gồm 5 địa danh tại Libya, một địa danh tại Uzbekistan và một địa danh tại Mali, trong khi đưa một địa danh tại Gruzia ra khỏi danh sách này. Trong ảnh: Nhà hát cổ Philippi ở Hy Lạp được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới. THX/TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-187-451951-451951.html