10 sự kiện nổi bật ngày 11/2

Sáng 11/2/2016 ( Tức mùng 4 Tết ), tại Ba Vì ( Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K 9).

Sáng 11/2/2016 ( Tức mùng 4 Tết ), tại Ba Vì ( Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông ( K 9). Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích . Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

Sáng 11/2/2016 ( Tức mùng 4 Tết ), tại Ba Vì ( Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông ( K 9). Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích . Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

Ngày 11/2/2016, tại nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành thành phố tham dự buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 41 truyền thống chiến khu An Phú Đông.Trong ảnh : Nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Trong 4 ngày Tết xuân Bính Thân (từ mùng 1 đến trưa mùng 4 Tết), lượng khách làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái lên tới hơn 2 vạn lượt người, chủ yếu là khách từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Bắc Hải, Nam Ninh, Trung Quốc. Thành phố Móng Cái đang tạo lập môi trường kinh doanh du lịch văn minh thông qua việc xây dựng thương hiệu gắn với “3T đó là: thân thiện - tin cậy - tiện lợi”; Thí điểm tạm thời đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành tham quan tại thành phố; Đưa 3 tuyến và 12 điểm du lịch đi vào hoạt động để không ngừng thu hút khách du lịch nước ngoài.Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế đến với thành phố Móng Cái được đón tiếp chu đáo, mùng tuổi đầu năm lấy may.Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Ngày 11/2/2016 (Tức mùng 4 Tết) hàng vạn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đã đổ về khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để du xuân, đi lễ đầu năm, xin chữ và tham gia vào các trò chơi dân gian. Trong ảnh: Du khách đến du xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương 32 tàu khai thác thủy sản xa bờ đủ điều kiện được vay vốn đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển đánh bắt thủy sản; trong đó có 19 tàu vỏ thép, 10 tàu vỏ gỗ và 3 tàu vỏ Composite. Hiện nay, đã có 10 chủ tàu hoàn thiện hồ sơ để ngân hàng giải ngân và đang triển khai đóng mới tàu với tổng số tiền là 136,856 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2016 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Đóng tàu vỏ gỗ tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Triệu An, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/2/2016, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại số 93 đến 99 phố Nguyễn Khang (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) khiến 6 ki ốt tại đây bị thiêu rụi hoàn toàn. lực lượng cứu hỏa đã điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường để triển khai dập lửa, khống chế đám cháy. Khoảng hơn 1 tiếng sau lực lượng cứu hỏa khống chế được đám cháy. Hiện không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy 6 ki ốt. Ảnh: TTXVN

Các Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/2 đã thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu - một động thái có thể khiến quan hệ giữa NATO và Nga càng thêm căng thẳng. Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh sự hiện diện được tăng cường với các lực lượng đa quốc gia trên mặt đất, trên không và trên biển. Lực lượng này được đồn trú tại ba quốc gia Baltic (Litva, Latvia, Estonia), Ba Lan, Bulgaria, Romania. Quân số của lực lượng phản ứng nhanh sẽ được tăng gấp 3 lần, từ 13.000 lên 40.000 người, đồng thời NATO sẽ thành lập một lực lượng can thiệp hiệu quả có thể được triển khai trong vài ngày, với số lượng 5.000 binh lính được không quân và hải quân yểm trợ. Đây là một tín hiệu mạnh của NATO ngoài các biện pháp đã được áp dụng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu. Trong ảnh: Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ) ngày 10/2. THX/TTXVN

Thượng viện Mỹ ngày 10/2 đã thông qua với số phiếu áp đảo dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân, vấn đề nhân quyền và các hoạt động an ninh mạng của nước này. Với 90 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua “Luật Thực thi Chính sách và Trừng phạt Triều Tiên”. Theo dự luật trên, Mỹ sẽ trừng phạt mọi cá nhân tham gia hay có liên quan tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cung cấp cho nước này các nhiên liệu liên quan tới vũ khí, hàng hóa xa xỉ... Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận chính phủ. Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Ted Cruz trả lời phỏng vấn trước phiên bỏ phiếu về dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên tại Thượng viện ngày 10/2. AFP/TTXVN

Triều Tiên ngày 11/2 đã yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong thuộc thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên và niêm phong toàn bộ các tài sản và thiết bị của phía Hàn Quốc tại khu công nghiệp này, đồng thời chuyển đổi khu vực này thành khu quân sự. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cho biết Triều Tiên đã ra lệnh cho tất cả công dân Hàn Quốc phải ngay lập tức rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong trước 17h giờ Triều Tiên (tức 17h30 giờ Hàn Quốc, 15h30 giờ Việt Nam). Phía Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi liên lạc quân sự với Hàn Quốc, bao gồm cả kênh liên lạc chính giữa hai miền tại làng đình chiến Panmunjom.Động thái của Triều Tiên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Hàn Quốc tuyên bố ngừng hoàn toàn hoạt động tại khu công nghiệp Kaeseong, vốn được coi là biểu tượng cuối cùng của quá trình hòa giải liên Triều. Ngày 11/2, Hàn Quốc đã bắt đầu đưa công dân khỏi khu công nghiệp chung này.Trong ảnh: Xe chở công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp Kaesong ngày 11/2. AFP/TTXVN

Ngày 11/2, tại Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (phải) có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai (trái) đang trong chuyến thăm Indonesia, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và thảo luận việc triển khai các nội dung đã được Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha và Tổng thống Indonesia trao đổi tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Phi ngày 23/4/2015 ở Jakarta, cũng như trong chuyến thăm Thái Lan ngày 2/4/2015 của Ngoại trưởng Indonesia. Hai Ngoại trưởng thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực, trong đó có việc hợp tác chống khủng bố, thúc đẩy sự phát triển của Cộng đồng ASEAN. Hai bên cũng bàn thảo việc tổ chức phiên họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Indonesia - Thái Lan và các giải pháp toàn diện, bền vững cho vấn đề hợp tác ngư nghiệp, thương mại, đầu tư. Ngoại trưởng Thái Lan cũng đã chuyển lời của Thủ tướng Chan-ocha mời Tổng thống Indonesia thăm chính thức Thái Lan. AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/10-su-kien-noi-bat-ngay-112-382961-382961.html